Triệt phá ổ cờ bạc bịp của ông chủ khách sạn

(VOH) – Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã bàn giao các đối tượng trong băng cờ bạc bịp do Đoàn Thanh Phong (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Bến Tre) cầm đầu cho Công an Quận 10 TPHCM tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Sòng bạc bị triệt phá

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Phong là chủ nhà hàng Đ.S.V. trên đường Cao Thắng Quận 10. Từ ngày 6/2 (mùng 10 Tết) đến ngày 8/2, Phong liên kết, hùn vốn cùng Ha La Vy (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai) tổ chức sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại trước nhà hàng Đ.S.V. Đến ngày 9/2, để che mắt cơ quan chức năng, Phong thuê phòng tại một khách sạn khác ở gần đó với giá 100.000 đồng/giờ để dời sòng bạc về đây.

Tham gia giúp Phong và Vy có các đối tượng Lê Đăng Phong (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Phước Trí (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Bình Dương). Các đối tượng này có nhiệm vụ điều khiển bộ dụng cụ cờ bạc bịp hoặc tham gia làm cái, trực tiếp lắc và ăn thua với con bạc. 

Các đối tượng trong băng cờ bạc bịp bị bắt giữ

Hàng đêm sòng bạc hoạt động từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Các con bạc tham gia sẽ đặt cược số tiền từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng/ván.

Tuy nhiên, hầu hết các con bạc đều “cháy túi” ra về, bởi những hột xí ngầu đã được Phong cùng đồng bọn gắn chíp điện tử báo rung nên nhà cái biết trước kết quả.

Rạng sáng 10/2, các trinh sát của Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP HCM) phối hợp với Công an Quận 10 ập vào khách sạn trên đường Cao Thắng, Phường 12 Quận 10, bắt quả tang các con bạc đang sát phạt lắc tài xỉu ăn tiền.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm hơn 85 triệu đồng, cục rung dùng để chơi cờ bạc bịp, 23 điện thoại di động các loại...