Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định truy tố 14 bị can trong vụ án liên quan đến sản xuất và buôn bán thực phẩm giả với quy mô lớn tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị liên quan khác.
Nguyễn Năng Mạnh, từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco và thành viên sáng lập Công ty Hùng Phương, bị truy tố với các tội danh bao gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” và “Đưa hối lộ”.
Hai bị can khác, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ, đều giữ vị trí giám đốc, bị truy tố với tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị can Phạm Văn Thụ, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Lan, Đặng Thị Ngoan, và Lê Xuân Cừ bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.
Phạm Thị Hường và Lê Thị Toan, chịu trách nhiệm kế toán và thủ quỹ của các công ty, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt và Phạm Công Chiến bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Nguyễn Danh Dũng bị truy tố vì tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
Theo cáo trạng, từ 2016-2025, các bị can như Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, và Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo hoạt động của công ty để phạm tội có tổ chức, duy trì hệ thống và phương thức hoạt động phức tạp, sản xuất và tiêu thụ thực phẩm giả.
Thông qua các công ty MediPhar và MediUSA, các bị can đã thực hiện sản xuất, buôn bán hàng giả trên quy mô lớn. Hoạt động này diễn ra tại hai nhà máy chính của các công ty này.
Hệ thống hành vi phạm tội bao gồm xin cấp phép giấy chứng nhận GMP cho nhà máy, và sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm. Hoạt động này đã tạo ra sản phẩm giả để tiêu thụ trên toàn quốc.
Tổng doanh thu thực tế từ hoạt động bất hợp pháp của các công ty đạt hơn 1.762 tỷ đồng, trong đó 88 sản phẩm bị xác định là hàng giả có giá trị hơn 539,8 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 264,7 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, từ 2021-2024, để che giấu doanh thu và trốn thuế, các bị can đã chỉ đạo lập sổ sách kế toán 2 hệ thống. Doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước trên 304,8 tỷ đồng.
Nguyễn Năng Mạnh còn lợi dụng quan hệ để hối lộ cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước, nhằm thực hiện hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và nhận các lợi ích trái pháp luật.
