Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản

(VOH) - Sáng 28/9, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên toà lưu động xét xử vụ án Giết người, cướp tài sản do bị cáo Đào Văn Hải, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nam Định thực hiện, đồng thời xét xử bị cáo Phạm Văn Sơn, sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Nam Định về tội che giấu tội phạm.

Đào Văn Hải (áo đen) và Phạm Văn Sơn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2010, anh Phạm Ngọc Hào thuê Đào Văn Hải làm thợ trang trí thạch cao và cho ở nhà của anh tại Tân Kỳ - Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM. Hải làm được 10 ngày thì xin nghỉ và yêu cầu anh Hào thanh toán tiền công, anh Hào không đồng ý vì trước đó đã ứng tiền cho Hải. Hải nghĩ anh Hào định ăn chặn tiền công của mình nên bực tức và nảy sinh ý định giết vợ chồng anh Hào để cướp tài sản. Vào lúc 23 giờ ngày 4/4/2010, Hải ra tay sát hại gia đình anh Hào. Vụ án mạng làm anh Hào chết tại chổ, vợ con anh bị thương nặng. Sau khi gây án, Hải khóa cửa ngoài, vứt chìa khóa và tẩu thoát. Sau thời gian điều tra, làm rõ, ngày 16/4/2010, cả hai bị bắt.

Sau khi hội ý, xác định bị cáo Đào Văn Hải phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Văn Hải mức án cao nhất là tử hình về tội giết người – cướp tài sản, trường hợp giết nhiều người và trẻ em; bị cáo Phạm Văn Sơn 1 năm 6 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm. Đồng thời, bị cáo Hải còn chịu trách nhiệm bồi thường các chi phí như điều trị cho các nạn nhân, mai táng anh Hào, tài sản bị mất và tổn thất tinh thần,… cho gia đình nạn nhân 130 triệu 300 ngàn đồng và trợ cấp 1,2 triệu đồng/tháng/cháu cho 2 con của anh Hào (9 tuổi và 3 tuổi) cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.