Bắt giam ông Phạm Minh Hoàng về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Hôm qua 29-9, Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an đã có cuộc gặp gỡ báo chí để công bố về việc bắt giữ ông Phạm Minh Hoàng, thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân về hành vi "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật hình sự.


Ông Phạm Minh Hoàng

Theo tài liệu của cơ quan an ninh, năm 1973, ông Phạm Minh Hoàng sang Pháp du học, tốt nghiệp ngành Khoa học ứng dụng với học vị thạc sĩ. Trong thời gian này ông Hoàng quen biết với Nguyễn Ngọc Đức, trưởng cơ sở của tổ chức phản động Việt Tân tại Pháp. Chỉ sau một thời gian "đi lại", ông Hoàng lọt vào "mắt xanh" của Đức. Ngay sau đó, ông Hoàng được kết nạp vào tổ chức khủng bố Việt Tân.

Năm 2000, ông Phạm Minh Hoàng làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam theo sự chỉ đạo của ông Đức để thực hiện sứ mệnh "sang sông", ông Hoàng xin vào làm giảng viên hợp đồng tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Dưới cái mác giảng viên của một trường đại học danh tiếng của Việt Nam, ông Hoàng viết nhiều bài dưới bút danh Phan Kiến Quốc có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước gởi cho tổ chức phản động Việt Tân để phát tán trên mạng internet. Để củng cố lực lượng nòng cốt, ông Hoàng lôi kéo vợ (Lê Thị Kiều Oanh) và em ruột của mình (Phạm Duy Khánh) vào tổ chức phản động Việt Tân. Tháng 11-2009, ông Hoàng cùng vợ và Nguyễn Thanh Hùng (một thành viên của Việt Tân do Hoàng đào tạo) sang Malaysia tham dự khóa học "phương pháp đấu tranh bất bạo động” do Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Ngọc Đức và Nguyễn Thị Thanh Vân "đứng lớp".

Theo lời khai của ông Hoàng, thực chất các đối tượng phản động đã khéo léo lồng vào "kỹ năng mềm" nội dung huấn luyện, tuyển mộ, kết nạp thành viên vào tổ chức Việt Tân, hoạt động chống Nhà nước... Hàng tuần, ông Hoàng còn triệu tập một số đối tượng cốt cán trong tổ chức Việt Tân đến nhà riêng của mình trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) để nhóm họp, bàn bạc về việc phát triển lực lượng, thời cơ lật đổ chính quyền...

Ngày 13-8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh khám xét đối với ông Hoàng về hành vi "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng về hành vi trên.

BT