Xét xử vụ án giết tài xế taxi: Tử hình cho kẻ chủ mưu

(VOH) - Sáng 28-9, tại phường Bình Trị Đông B - quận Bình Tân, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản do Nguyễn Hồng Nhàn (tự Nhãn) chủ mưu cùng đồng bọn.

Từ phải sang: Nguyễn Hồng Nhàn, Nguyễn Văn Thật và Huỳnh Công Khanh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP, vào lúc 23h ngày 1/9/2009, Nguyễn Hồng Nhàn (tự Nhãn) sinh năm 1991 cùng hai đồng bọn là Nguyễn Văn Thật, sinh năm 1992 và Huỳnh Công Khanh, sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh An Giang thuê xe taxi của hãng VinaSun do tài xế Trần Minh P., sinh năm 1969, ngụ quận Bình Tân, TPHCM lái đi từ siêu thị Co.opMart Phú Lâm về đường số 5, khu phố 7, phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân. Lợi dụng đêm tối cùng sự vắng vẻ, bọn chúng đã ra tay sát hại anh P. cướp tài sản là một điện thoại di động Nokia 6300. Vào thời điểm phạm tội, Nhàn đang làm việc tại một quán phở, còn Thật và Khanh đều chưa có công ăn việc làm và chưa đủ tuổi thành niên. Cả ba sống lang thang tại công viên Phú Lâm.

Xác định các bị cáo phạm tội có tổ chức và có tính chất côn đồ, Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Nhàn (chủ mưu) mức án tử hình, bị cáo Nguyễn Văn Thật - 18 năm tù và Huỳnh Công Khanh - 12 năm tù.

Ngọc Thi