Chờ...

Tự nhận là công an, nhà báo, hứa hẹn giúp chạy án rồi chiếm đoạt tiền tỷ

VOH - Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối với người khác về nghề nghiệp và khả năng của bản thân trong việc giảm hình phạt tù, Vũ Anh Tuấn đã lừa được tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 23/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Vũ Anh Tuấn (SN 1975, trú xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 20/4/2021, Nguyễn Đình Chính (SN 1995, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Kết thúc phiên tòa, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1977, mẹ của Chính) nhờ ông Nguyễn Thế Quyền (SN 1962, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), là luật sư bào chữa cho Chính làm đơn kháng cáo, xin giảm án cho Chính về mức tù có thời hạn. Nếu thành công, bà Lý sẽ đưa cho ông Quyền số tiền 1,5 tỷ đồng.

Ông Quyền quen biết với Tuấn, Tuấn tự giới thiệu là trưởng phòng của 1 tờ báo, có nhiều mối quan hệ nên có thể cùng ông Quyền "chạy án" cho Chính. Sau khi xem xét hồ sơ, Tuấn thông báo với ông Quyền và bà Lý có thể xử lý giảm án với chi phí 600 triệu đồng.

Bà Lý sau đó đưa cho ông Quyền số tiền 1 tỷ đồng, 500 triệu còn lại sẽ đưa cho ông Quyền vào ngày xét xử phúc thẩm.

tuan-edited-1721727817275
Vũ Anh Tuấn tại phiên tòa - Nguồn: Dân trí

Ông Quyền ngay sau đó về Hà Nội đưa cho Vũ Anh Tuấn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 23/11/2021, Nguyễn Đình Chính bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử và tuyên y án chung thân.

Tối cùng ngày, Tuấn vào gặp bà Lý, ông Quyền hứa trong vòng 15 ngày sẽ có văn bản trả lời liên quan đến Nguyễn Đình Chính để gia đình bà Lý hài lòng rồi giải quyết những bước tiếp theo.

Tuấn tiếp theo lại tự giới thiệu bản thân làm công tác đặc biệt trong Bộ Công an sẽ tìm cách đưa Nguyễn Đình Chính ra khỏi trại.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022, Vũ Anh Tuấn đã chiếm đoạt tổng số tiền 3,35 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Lý.

Về phía ông Nguyễn Thế Quyền, sau khi việc giảm án không thành, sợ bị liên lụy trách nhiệm nên ông này đã trả cho bà Lý số tiền 1,4 tỷ đồng, 100 triệu đồng còn lại gia đình bà Lý trả chi phí đi lại cho ông Quyền và viết giấy xác nhận đã nhận đủ số tiền đưa cho ông Quyền là 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên xử, Vũ Anh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn 17 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.