Sau hai ngày xét xử, ngày 7/6, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thái Điền – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vựa miền Trung – mức án chung thân và Đào Nguyên Nghị – Phó tổng giám đốc – 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Công ty Vựa miền Trung vốn chỉ là một cơ sở bán sỉ rau củ, nhưng được ông Điền biến hóa thành một “tập đoàn đa ngành”, gắn mác công nghệ, chuỗi cung ứng và thương hiệu Fumart. Với thủ thuật kê khống vốn điều lệ từ 8 tỉ lên 200 tỉ đồng và “ảo thuật” cổ phần từ 100.000 lên 100 triệu cổ phần, ông Điền từng bước dẫn dắt hàng trăm nhà đầu tư tin tưởng xuống tiền.
Bề ngoài, công ty được quảng bá là sở hữu tiềm lực mạnh, sẽ tăng trưởng 1.000% trong 5 năm, vươn tới giá trị hàng tỉ USD trong 10 năm. Đi kèm là hình ảnh sự kiện hoành tráng, các buổi ký kết có người đóng giả đối tác đầu tư hàng trăm triệu đồng, mạng xã hội tràn ngập thông tin PR bóng bẩy.
Thực tế, công ty không có vốn, không có tài sản, không hoạt động sản xuất đúng nghĩa. Những cổ phần được rao bán chỉ là giấy tờ vô giá trị. Điền và Nghị không sở hữu cổ phần thật, không góp vốn và cũng không có quyền bán cổ phần theo quy định pháp luật.
Họ thiết lập hệ thống chi trả hoa hồng theo mô hình Ponzi: lấy tiền người sau trả người trước, tạo cảm giác lợi nhuận cao để lôi kéo thêm nhà đầu tư. Theo kết quả điều tra, hai bị cáo đã chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng từ 566 người và lừa một phụ nữ đầu tư vào lĩnh vực karaoke để chiếm đoạt riêng 1 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi. Ông Điền là người chủ động điều hành toàn bộ kế hoạch, còn ông Nghị – người không có công việc ổn định – tham gia với vai trò phụ trách “cộng đồng đầu tư”, nhưng cũng đóng vai trò tích cực trong việc huy động vốn trái phép.



