Tuyên 20 năm tù đối với nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VOH) - Cho đến thời điểm bị khởi tố, đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân gần 24 tỷ đồng.

Ngày 11/4, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Lan Anh (34 tuổi, cựu trưởng Phòng dịch vụ khách hàng, Ngân hàng VPBank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng số tiền gần 24 tỷ đồng chiếm đoạt đã sử dụng hết, hiện tài sản chỉ còn một căn chung cư.

Tuyên 20 năm tù đối với nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng 1
Bị cáo Lê Nguyễn Lan Anh (đeo kính) và một số bị hại tại tòa

Năm 2019, với lý do cần tiền cho khách hàng vay đáo hạn các khoản vay của ngân hàng, Lan Anh hỏi vay tiền của chị Trần Thị Ngọc H. (nhân viên cùng chi nhánh) với lãi suất 0,3-0,4%/ngày.

Thời gian đầu, Lan Anh trả lãi đúng hẹn nên chị H. tin tưởng và 22 lần chuyển tổng cộng 5,1 tỷ đồng cho Lan Anh vay.

Sau đó, thông qua giới thiệu của chị H., bà Ngô Thị Mỹ Linh cho Lan Anh vay hơn 20 tỷ đồng, bà Nguyễn Hoàng Vân K. cho vay hơn 2,9 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thanh L. (đồng nghiệp của Lan Anh) cho vay hơn 2,3 tỷ đồng. Bà Đỗ Đào Bích N. (khách hàng của VPBank từ năm 2005) cho vay 6,5 tỷ đồng.

Xem thêm: YouTuber 'Bích Thủy TV' lãnh 8 năm tù

Cho đến thời điểm bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Lê Nguyễn Lan Anh chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 24 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 20 năm tù, buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.