Ngày 28/10, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án đối với Đào Đức Hạnh (52 tuổi, quê Ninh Bình, trú tại TPHCM), nguyên Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, cùng 17 đồng phạm về các tội “Giả mạo trong công tác” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh, Trung tâm dạy nghề Hàng Giang được UBND tỉnh Long An thành lập năm 2014, có chức năng đào tạo sơ cấp nghề thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ… Đến năm 2023, trung tâm bị giải thể sau khi bị phát hiện cấp khống 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề.
Từ năm 2019 đến 2023, Hạnh lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp khống hàng nghìn chứng chỉ mà học viên không qua đào tạo, bán mỗi chứng chỉ từ 1,5 – 1,7 triệu đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hạnh giao cho các thuộc cấp Phạm Xuân Hải, Hoàng Tiến Vũ và Mai Hoài Tiên tổ chức làm hồ sơ giả, ký tên giáo viên, điểm danh khống. Ba người này lần lượt hưởng lợi 81 triệu, 214 triệu và 22 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định 2.776 chứng chỉ đã được dùng để hợp thức hồ sơ thi chứng nhận chuyên môn trên toàn quốc.
Ngoài nhóm lãnh đạo trung tâm, nhiều “cò” cũng tham gia đường dây, hưởng lợi lớn: Trần Thanh Long (An Giang) hợp thức hơn 1.500 chứng chỉ, hưởng lợi 250 triệu đồng; Trần Thị Kim Cúc (Đồng Nai) 100 triệu đồng; Nguyễn Văn Hồ (Tiền Giang) 70 triệu đồng; Trần Thanh Hiền (Sóc Trăng) 57 triệu đồng; Trần Thị Hồng Xuyến (Vĩnh Long) 50 triệu đồng.
HĐXX nhận định đây là vụ án có tổ chức chặt chẽ, các bị cáo phạm tội nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề. Tuy nhiên, tòa xem xét các bị cáo thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả.
Kết quả, Đào Đức Hạnh bị tuyên 6 năm 6 tháng tù; Phạm Xuân Hải 7 năm tù; Hoàng Tiến Vũ và Mai Hoài Tiên mỗi bị cáo 6 năm tù.
Hai bị cáo Huỳnh Văn Cắt và Trương Thanh Tín nhận mức án 2 năm tù, được trả tự do tại tòa do đã chấp hành xong hình phạt; Trần Thị Hồng Xuyến và Nguyễn Văn Hồ nhận 2 năm tù treo.
Mười bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng đến 2 năm tù.
Tòa đồng thời buộc các bị cáo nộp lại hơn 1,14 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và tịch thu 1.791 phôi chứng chỉ giả chưa sử dụng.

