Ngày 21/10, Tòa án Tối cao Brazil tuyên phạt tới 17 năm tù đối với 7 đối tượng liên quan âm mưu đảo chính dưới thời cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.
Theo Thẩm phán Alexandre de Moraes, các bị cáo gồm 1 cảnh sát liên bang, 5 quân nhân và 1 người khác bị kết tội bịa đặt, phát tán thông tin sai lệch về bầu cử nhằm gây bất ổn xã hội. Mức án dao động từ 7 năm rưỡi đến 17 năm tù, và họ có 5 ngày để kháng cáo. Dự kiến, Tòa án Tối cao sẽ tiếp tục tuyên án 16 bị cáo khác trong những tuần tới.
Trước đó, ngày 11/9, Tòa án Tối cao đã tuyên án cựu Tổng thống Bolsonaro 27 năm 3 tháng tù vì âm mưu đảo chính để duy trì quyền lực sau thất bại trong bầu cử năm 2022. Phán quyết cũng kết tội 7 cộng sự thân cận của ông, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Paulo Sergio Nogueira và cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres.
Ngày 16/9, Tòa án Khu vực Liên bang Porto Alegre ra phán quyết buộc ông Bolsonaro bồi thường 1 triệu real (khoảng 188.000 USD) và công khai xin lỗi vì các phát ngôn phân biệt chủng tộc trong thời gian tại vị.



