Tuyên án 7 năm 6 tháng tù một người nước ngoài tổ chức sử dụng ma túy

TPHCM - Chiều 26/5, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Kim Gil, quốc tịch Hàn Quốc, về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa không chỉ làm rõ hành vi phạm tội nghiêm trọng mà còn phản ánh bức tranh pháp lý về việc xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật ma túy tại Việt Nam, đồng thời khẳng định nguyên tắc bảo vệ chủ sở hữu tài sản khi không biết việc cho thuê nhằm mục đích phạm pháp.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 8/5/2024, Công an huyện Nhà Bè phối hợp kiểm tra hành chính căn hộ thuộc khu Nam Sài Gòn Residences. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người, gồm Kim Gil, Kim Woong (cùng quốc tịch Hàn Quốc) và 3 phụ nữ Việt Nam, tất cả đều dương tính với chất ma túy.

nam-dinh-triet-xoa-duong-day-danh-bac-ca-do-bong-da-khoang-100-ty-dong-5931-1090.jpg
Nam du khách Hàn Quốc lãnh án vì tổ chức sử dụng ma túy tại căn hộ cao cấp ở TPHCM - Nguồn: PLO

Căn cứ kết quả điều tra, Kim Gil nhập cảnh Việt Nam ngày 24/4/2024, sau đó đến quán karaoke ở khu vực Bùi Viện (Quận 1) mua ma túy tổng hợp gồm MDMA và Ketamine. Tối ngày 7/5, Kim Woong nhập cảnh, cùng Kim Gil và 3 phụ nữ đến hát karaoke rồi về căn hộ thuê để sử dụng ma túy. Kim Gil chuẩn bị và tổ chức việc sử dụng ma túy, trong đó có hành động “kẻ hàng” Ketamine bằng thẻ cư dân. Toàn bộ hành vi được xác minh qua lời khai khớp với chứng cứ thu thập.

Tòa án đánh giá Kim Gil là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi thuộc trường hợp nghiêm trọng theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Bị cáo được xem xét tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hoàn cảnh khó khăn.

Riêng ba cô gái Việt Nam chỉ bị xử phạt hành chính vì sử dụng ma túy lần đầu, không có hành vi tổ chức. Kim Woong bị xử phạt tiền và trục xuất khỏi Việt Nam.

Đáng chú ý, chủ căn hộ không bị xử lý hình sự vì không biết việc cho thuê nhà nhằm mục đích sử dụng ma túy, thể hiện sự phân biệt trách nhiệm pháp lý dựa trên nhận thức và hành vi thực tế.

Tại phần nói lời sau cùng, bị cáo Kim Gil bày tỏ sự hối lỗi và mong nhận được sự khoan hồng từ Tòa để có cơ hội làm lại cuộc đời sau khi chấp hành án.

Bình luận