Tuyên phạt 10 năm tù đối tượng phát tán tài liệu xuyên tạc, chống phá Nhà nước

VOH - Đỗ Nguyên Khang lãnh 10 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 15/4, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Nguyên Khang (sinh năm 1982, ngụ TPHCM) 10 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa được mở công khai, với sự tham dự của đại diện Viện kiểm sát, luật sư bào chữa và người thân bị cáo. Bản án được đưa ra sau thời gian điều tra, truy tố và xét xử, cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi tuyên truyền sai lệch, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

TAND TPHCM_voh
Phiên tòa diễn ra tại TAND TPHCM -Ảnh CAND

Cáo trạng của Viện kiểm sát cho thấy từ tháng 5/2020 đến giữa tháng 6/2023, Đỗ Nguyên Khang đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân với tên “Do Nguyen Khang”, “Do Than” và fanpage “Góc Nhìn Đa Chiều” để đăng tải, chia sẻ 99 bài viết có nội dung tuyên truyền sai lệch. Các bài viết này được xác định là xúc phạm danh dự, uy tín của Đảng, xuyên tạc lịch sử, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người đọc.

Các bài viết do Khang trực tiếp soạn thảo hoặc thu thập từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội. Những thông tin này chưa qua kiểm chứng, phần lớn là các quan điểm cá nhân, mang tính kích động và xuyên tạc sự thật. Đáng chú ý, nhiều nội dung trong số này vi phạm nghiêm trọng các quy định về an ninh mạng và pháp luật Việt Nam.

Ngày 2/6/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM đã phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến các tài khoản của Đỗ Nguyên Khang. Thông tin sau đó được chuyển đến Công an quận Tân Bình để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Khang là người lập, quản trị và điều hành toàn bộ nội dung trên các trang mạng xã hội nói trên. Trong suốt hơn 3 năm, bị cáo liên tục đăng tải thông tin có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại phiên tòa, Đỗ Nguyên Khang thừa nhận toàn bộ hành vi. Bị cáo cho biết các bài viết do bản thân tự viết hoặc tổng hợp từ những người dùng mạng xã hội trong và ngoài nước. Khi được hỏi về độ chính xác của thông tin, bị cáo thừa nhận phần lớn nội dung chưa được xác thực từ các nguồn tin chính thống.

Bình luận