Vụ cháy tại quán karaoke khiến 32 người chết: Bắt giam đối với 2 cán bộ PCCC

(VOH) - Hai bị can bị bắt giam do liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú vào ngày 6/9 vừa qua.

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa có quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Vụ cháy tại quán karaoke khiến 32 người chết: Bắt giam đối với 2 cán bộ PCCC 1
Vụ cháy tại quán Karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng.

Quyết định khởi tố bị can được VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Đó là trung tá Nguyễn Duy Linh, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy TP Thuận An, và đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ đội phòng cháy chữa cháy TP Thuận An.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ; Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi làm việc của Linh và Võ.

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai cán bộ này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt giam ông Lê Anh Xuân (SN 1980), chủ quán karaoke An Phú để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Xem thêm:Hai đối tượng đốt xe ô tô tại Bình Chánh khai gì?

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào tối ngày 6/9 làm 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.