Vụ chồng đâm vợ, đốt nhà hàng xóm: Người vợ không qua khỏi

VOH - Sáng 10/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, chị N.T.L. (30 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã tử vong do bị thương quá nặng.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Chị L. là nạn nhân trong vụ việc do chính chồng mình gây nên.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của người chồng dưới kênh Đào và an táng vào ngày 9/6.

Vụ chồng đâm vợ, đốt nhà hàng xóm: Người vợ đã tử vong 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Vụ việc xảy ra vào tối 8/6, sau khi uống rượu về, Lê Đình Sửu (SN 1978) và vợ là chị Nguyễn Thị Lý (SN 1990) xảy ra mâu thuẫn.  Sửu dùng dao đâm vợ khiến chị Lý gục ngã dưới sàn nhà.

Đâm vợ xong, Sửu tiếp tục mang can xăng chạy sang nhà hàng xóm phóng hỏa. Tuy nhiên, mọi người trong xóm phát hiện, nên kịp thời dập lửa.

Sau khi gây án, Sửu đi xe máy ra kênh Đào (xã Tràng Sơn) rồi chạy xe lao xuống.

Còn chị Nguyễn Thị Lý được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.