.png)
Bị cáo Mai Thị Ngọc Vân khóc sau phiên xử phúc thẩm vì bị tăng án quá nặng
Bị cáo Mai Thị Ngọc Vân bị xét xử về hành vi gây thương tích cho 3 người trong gia đình hàng xóm. Tháng 4-2016, TAND quận Tân Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vân mức án 9 tháng tù giam. Đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị cáo được tại ngoại. Sau phiên xử, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt; đồng thời những người bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng án đối với bị cáo, yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe, chi phí nhập viện.
Tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 8-2016, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm do bản án vi phạm tố tụng; bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” nhưng biên bản nghị án ghi tội “Cướp giật tài sản”, cần làm rõ những người liên quan và làm rõ hành vi của bị cáo Vân gây thương tích cho từng người là bao nhiêu %.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng việc hủy án là không cần thiết. Nhận định tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự là chưa phù hợp, mức án 9 tháng tù là quá nhẹ nên hội đồng xét xử quyết định áp dụng khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo Vân 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Cho rằng bản án tuyên quá nặng, sau phiên xử phúc thẩm, bị cáo Mai Thị Ngọc Vân đã gửi Đơn cầu cứu khẩn cấp đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Viện KSND Cấp cao tại TPHCM, TAND Cấp cao tại TPHCM.
Vụ án này được dư luận đặc biệt quan tâm vì có liên quan đến việc chồng của một thư ký TAND TPHCM bị bắt vì nhận tiền “chạy án”. Trong thời gian vụ án chuẩn bị xét xử phúc thẩm, một người phụ nữ tên N. liên hệ bị cáo Vân, đề nghị bị cáo “lo lót” 85 triệu đồng để được hưởng án treo. Từ số điện thoại do N. cung cấp, bị cáo được một người đàn ông hẹn gặp tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sĩ (quận Tân Bình) để giao, nhận tiền.
Nhận thấy việc đưa tiền "chạy án" là vi phạm pháp luật, trưa 14-7, trên đường đến điểm hẹn, bị cáo Vân đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khi người đàn ông vừa nhận gói tiền từ bị cáo Vân thì bị bắt quả tang.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Phan Văn Khang, được vợ là thư ký của TAND TPHCM nhờ gặp bị cáo Vân nhận tiền. Sau vụ việc, lãnh đạo TAND TPHCM quyết định thay đổi hội đồng xét xử.
Sau khi phiên xử phúc thẩm vụ án kết thúc, Viện KSND TPHCM đã báo cáo với Viện KSND Tối cao, đồng thời báo cáo Viện KSND Cấp cao tại TPHCM đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm mà TAND TPHCM đã tuyên đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân về tội “Cố gây thương tích”
