Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lê Tùng Vân lãnh 3 năm tù về tội loạn luân

VOH - Sáng 21/5, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) 3 năm tù giam về tội “Loạn luân”.

Phiên tòa được xử kín để bảo vệ quyền riêng tư của những người liên quan và người dưới 18 tuổi theo quy định pháp luật.

Trước khi phiên tòa diễn ra, lực lượng chức năng đã thắt chặt an ninh tại khu vực trụ sở TAND huyện Đức Hòa. Phóng viên và người không có giấy triệu tập không được vào bên trong. Bị cáo Lê Tùng Vân có đơn xin vắng mặt và hội đồng xét xử đã chấp thuận.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa xác định, tháng 4/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa gửi đơn tố giác hành vi phạm tội có dấu hiệu loạn luân liên quan Lê Tùng Vân đến cơ quan chức năng tỉnh Long An. Sau quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi này.

ung van_voh
Bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên 3 năm tù về tội "loạn luân". - Ảnh CAND

Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 1973 đến 1988, Lê Tùng Vân sinh sống cùng bà Cao Thị Cúc và bà L.T.V. (đã qua đời) tại quận 6, TP.HCM. Sau đó, những người này chuyển về huyện Bình Chánh rồi đến xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, nhóm này lập nên cơ sở từng mang tên “Tịnh thất Bồng Lai” rồi đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Trong thời gian sống chung, Lê Tùng Vân đã có 6 người con với bà L.T.V. và 2 người con với bà Cao Thị Cúc. Trong số này, có hai người con gái là L.T.K.D. (sinh năm 1993) và L.T.H.T. (sinh năm 1993). Dù biết rõ hai người là con ruột của mình, Lê Tùng Vân vẫn thực hiện hành vi giao cấu với cả hai. Hậu quả, bà K.D. sinh 2 con vào các năm 2014 và 2015; bà H.T. sinh 1 con vào năm 2014.

Để che giấu vụ việc, bị cáo cùng một số người thân bàn bạc, mua các hợp đồng mua bán tinh trùng nhằm hợp thức hóa việc sinh con, trùng khớp với thời gian các bé được sinh ra. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định từ năm 2011 đến 2014, hai người con gái này không thực hiện thụ tinh nhân tạo tại bất kỳ cơ sở y tế nào và cũng không ra nước ngoài để thực hiện.

Kết quả giám định ADN cho thấy Lê Tùng Vân là cha ruột của L.T.K.D. và L.T.H.T., đồng thời có quan hệ huyết thống với 3 đứa trẻ do hai người này sinh ra. Từ những chứng cứ thu thập được, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm nghiêm trọng đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và thu hút sự quan tâm, bức xúc trong dư luận.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Tùng Vân 3 năm tù về tội “Loạn luân”. Trước đó, vào tháng 7/2022, bị cáo từng bị TAND huyện Đức Hòa xử phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Như vậy, tổng mức án mà Lê Tùng Vân phải chấp hành là 8 năm tù giam cho cả hai tội danh.

Liên quan vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”, ngày 3/11/2023, TAND tỉnh Long An cũng đã tuyên phạt các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 5 năm 6 tháng tù và bà Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bình luận