Vừa ra tù, giả vờ thuê phòng, đánh quản lý nhà nghỉ bất tỉnh cướp tài sản 

(VOH) – Đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào ngày 30/3/2020, nam thanh niên tiếp tục dùng ghế đánh quản lý nhà nghỉ cướp tiền, vàng.

Ngày 7/5, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phụng (41 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho) để điều tra về hành vi "cướp tài sản" – Báo TTO thông tin. 

Vừa ra tù, giả vờ thuê phòng, đánh quản lý nhà nghỉ bất tỉnh cướp tài sản 

Nguyễn Văn Phụng tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, Phụng chạy xe máy vào nhà nghỉ ở Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) vờ thuê phòng vào trưa ngày 6/5. Ông Lưu Văn Bưu (69 tuổi, quản lý nhà nghỉ) mở cửa giao phòng cho Phụng thì bất ngờ bị Phụng dùng ghế đập vào đầu bất tỉnh.

Sau đó, Phụng cướp chiếc nhẫn vàng 24K cùng 2 triệu đồng trên người ông Bưu rồi tẩu thoát. Nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu.

Khoảng 5 giờ sau, lực lượng chức năng phát hiện Phụng đang chạy xe máy trên quốc lộ 1A, từ Mỹ Thuận về TP Mỹ Tho nên truy đuổi, bắt giữ.

Vừa ra tù, giả vờ thuê phòng, đánh quản lý nhà nghỉ bất tỉnh cướp tài sản 

Tang vật của vụ cướp - Ảnh: TTO

Tại cơ quan điều tra, Phụng khai sau khi ra tù do không có công việc ổn định, nợ tiền người khác nên lên kế hoạch cướp tài sản. Toàn bộ số tiền, vàng cướp được 13 triệu đồng Phụng để trả nợ và tiêu xài. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xâm hại bé gái 6 tuổi yêu râu xanh lãnh án 14 năm tù - Sáng nay 7/5, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt Châu Minh Cường (sinh năm 2001) 14 năm tù vì hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.