Xét xử nhóm móc túi ở khu vực trạm xe buýt Suối Tiên

HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội có sự cấu kết chặt chẽ. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Sáng 12/9, TAND quận Thủ Đức đã xét xử và tuyên phạt mức án tù đối với các bị cáo Quách Chinh Nhân (sinh năm 1972, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), còn gọi là Nhân 'siêu nhân' và Dương Thị Sen (sinh năm 1962, quê Đà Nẵng), còn gọi là 'Gái vọng', về tội trộm cắp tài sản. Các bị cáo bị truy tố theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh án Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức, làm chủ tọa phiên tòa đã cho trình chiếu các video clip mà nhiều cơ quan báo chí ghi lại, trong đó Sen và đồng bọn lợi dụng việc hành khách lên xe buýt không cảnh giác để móc túi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng Sen có nhân thân xấu, từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp và cướp tài sản.

Cụ thể, năm 2001, Sen bị đưa vào cơ sở giáo dục. Cùng thời gian này, Sen bị Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh (TPHCM) xử phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2002, Sen bị TAND quận 11 (TPHCM) xử phạt hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Năm 2003, Sen bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt ba năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là 7 năm 6 tháng tù. Sau đó, Sen lại tiếp tục trộm cắp tài sản và bị bắt trong vụ án móc túi hành khách đi xe buýt trước khu Suối Tiên.

Trong số nạn nhân của Sen, nhiều người là sinh viên vừa rút tiền để đóng học phí. Khi đi xe buýt liền bị nhóm của Sen móc túi lấy hết tiền. Băng nhóm của các bị cáo đã hoạt động ở khu vực Suối Tiên rất lâu và là nỗi ám ảnh cho những người đi xe buýt.

Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: TTO

Còn Quách Chinh Nhân từng nhiều lần lĩnh án về tội trộm cắp tài sản. Ra tù, Nhân tiếp tục cấu kết với một số đối tượng bất hảo đến khu vực trạm xe buýt Suối Tiên móc tiền của hành khách.

Tại tòa, Nhân khai do nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, Nhân bàn bạc với một số đối tượng khác dàn cảnh móc túi khách đi xe buýt ở khu vực Suối Tiên.

Từ ngày 24/9/2019 đến 13/10/2019, Nhân cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều vụ móc túi. Trong đó, có 3 vụ xác định được người bị hại là hành khách đi xe buýt số 33, 99, 150, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

Bị cáo Nhân tại tòa - Ảnh: TTO

Ngoài ra, Nhân còn khai nhận 8 vụ trộm cắp khác ở khu vực trạm xe buýt đối diện Suối Tiên. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được các bị hại nên Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã tách vụ án để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội có sự cấu kết chặt chẽ. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Thị Sen 3 năm 6 tháng tù, tuyên phạt bị cáo Quách Chinh Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.