Vụ án liên quan đến việc Lê Anh D. đã nhận số tiền 300 triệu đồng do bà N.T.T.H. (48 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) chuyển nhầm và không trả lại cho bị hại.
Trước đó, ngày 31/12/2021, bà H. đã liên hệ với Lê Anh D. qua mạng xã hội Facebook để xem bói. Sau khi D. hoàn tất việc xem bói, bà H. hỏi về phí dịch vụ. D. trả lời rằng "Phí tùy tâm", nghĩa là bà H. có thể chuyển số tiền tùy theo lòng hảo tâm của mình.
Bà H. hỏi D. rằng 300.000 đồng có được không, và D. đồng ý. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, bà H. đã chuyển số tiền 300 triệu đồng thay vì 300.000 đồng vào tài khoản của D. tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng.
Phát hiện sai sót ngay sau đó, bà H. nhắn tin cho D. yêu cầu chuyển lại số tiền đã chuyển nhầm. D. đồng ý nhưng yêu cầu bà H. xác nhận giao dịch qua ngân hàng và gửi sao kê cho mình. Bà H. đã thực hiện theo yêu cầu và gửi tài liệu xác nhận cho D.
Lòng tham nổi lên, D. lại khẳng định việc bà H. chuyển tiền là thỏa thuận giữa hai bên và từ chối hoàn lại số tiền.
Toàn bộ số tiền 300 triệu đồng đã được D. sử dụng cho việc trả nợ cá nhân, làm từ thiện, mua xe mô tô, đi du lịch, và tiêu xài cá nhân.
Ngày 29/1/2024, Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà ra thông báo yêu cầu D. trả lại số tiền cho bà H. nhưng bị cáo vẫn không thực hiện.
Sau đó, Tòa án nhân dân quận Sơn Trà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Anh D. 2 năm tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản.
Lê Anh D. đã kháng cáo bản án sơ thẩm, tuy nhiên, trong phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng nhận định bản án sơ thẩm đã đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
Do đó, tòa án không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên mức án 2 năm tù.



