Xử phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu: Cựu đại tá kêu oan bất ngờ nhận tội

(VOH) – Cựu Đại tá từng nói sẽ "kêu oan suốt đời" khi bị tuyên án chung thân vì tội nhận hối lộ, tại phiên tòa phúc thẩm đã bất ngờ nhận tội, xin giảm án.

Sáng 27/12, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) và 7 bị cáo khác trong vụ án nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.

Theo đơn kháng cáo, cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn An (trú TPHCM) kêu oan, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra đến ngày 29/12.

Xử phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu: Cựu đại tá kêu oan bất ngờ nhận tội 1
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. 

Trước đó, ngày 15/7/2022, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh tù chung thân về tội nhận hối lộ, 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Thế Anh trong phần tự bào chữa đã nói "kêu oan suốt đời" do thấy phần luận tội không thuyết phục.

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo Nguyễn Thế Anh nói sau phiên tòa sơ thẩm đã suy nghĩ rất nhiều. Bị cáo Thế Anh giải thích việc kêu oan là do hoang mang, nhận mức án rất cao song sau này khi suy nghĩ kỹ đã nhận ra việc nhận tiền là sai.

Cựu đại tá cho biết có nhận tiền "bảo kê" nhập lậu xăng dầu, song xin được tòa phúc thẩm xem xét lại bởi số tiền tòa sơ thẩm quy kết lớn hơn số tiền bị cáo nhận.

Trình bày sau đó, bị cáo Nguyễn Văn An cho rằng việc kháng cáo kêu oan là do lúc đó hoang mang. Nay đã cũng nhận thức được và xin xem xét lại tội danh, giảm nhẹ hình phạt.

Cũng trong phần trình bày trước tòa, các bị cáo khác đều đồng loạt xin giảm án.

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 4) xin tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ để có điều kiện về lại với gia đình vì điều kiện tuổi cao sức khỏe, gia đình có mẹ già.