Y án chung thân bị cáo giết vợ vì bị từ chối ân ái

(VOH) – Ngày 16-11, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đối với Trần Hoài Sơn (sinh năm 1987, quê tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người”. Nhận định hành vi của bị cáo rất dã man, động cơ đê hèn, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Sơn về tội “Giết người” với mức án tù chung thân.

Trần Hoài Sơn và chị Đoàn Thị Xuân Thủy (sinh năm 1993, quê tỉnh Phú Yên) là vợ chồng, có hai con chung. Vào tháng 9-2015, vợ chồng Sơn đưa nhau vào TPHCM thuê nhà trọ, kiếm sống bằng nghề bán vé số.

Rạng sáng 12-10-2015, sau chầu nhậu, Sơn về nhà và đòi vợ cho “quan hệ”. Đang mệt mỏi, chị Thủy từ chối, đồng thời nói rằng không muốn sống với Sơn nữa. Tức giận, Sơn xuống bếp lấy dao lên, dọa: “Nếu không sống chung với anh nữa, anh sẽ đâm chết em”. Chị Thủy trả lời: “Anh muốn làm gì thì làm”, lập tức Sơn đâm vợ nhiều nhát khiến chị Thủy tử vong.

Tháng 6-2016, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Hoài Sơn mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Sau phiên xử sơ thẩm, Sơn làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Hoài Sơn.