Trước đây, khi hai phần phim đầu trong Yi Sun Shin trilogy ra mắt, nhiều khán giả từng nghi hoặc rằng đạo diễn Kim Han Min đã "thổi phồng" nhiều tình tiết. Đơn cử như việc Đô đốc Yi Sun Shin chỉ sử dụng 13 tàu chiến vẫn có thể đánh bại một đội quân gồm hơn 300 con tàu của Nhật, nghe thôi đã thấy khó tin.
Tuy nhiên, theo sử sách từ cả 3 phía Triều Tiên, Nhật Bản, lẫn Trung Quốc (nhà Minh), những chi tiết tưởng chừng "làm quá" kia là hoàn toàn có thật. Bởi vậy, Đại Hải Chiến Noryang: Biển Chết - phần cuối trong bộ 3 phim về Yi Sun Shin hiện đang rất được công chúng đón đợi và đặt nhiều kỳ vọng về tính chân thật lẫn độ hoành tráng. Trước thềm ra mắt chính thức của tác phẩm tại Việt Nam, hãy cùng điểm qua một số thông tín thú vị đã được ghi chép trong lịch sử về trận đánh Lộ Lương - nội dung chính của phần phim này nhé!
Xem thêm: Bom tấn Đại Hải Chiến Noryang: 100 phút hành động mãn nhãn cùng dàn sao hùng hậu
Năm 1597, trận chiến trên biển Minh Lương - hay còn được mệnh danh là "phép màu Minh Lương" đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh Nhâm Thìn. Đây cũng là nội dung chính của phần phim đầu tiên trong trilogy. Sau một thời gian dài cố thủ trong hệ thống pháo đài ở bờ biển phía đông nam Triều Tiên, lãnh chúa Nhật Bản Toyotomi Hideyoshi ra lệnh rút quân bởi nhận thấy không có khả năng chiến thắng.
Nhằm đưa bộ binh về nước, lãnh chúa Shimazhu Yoshihiro đã cử một hạm đội gồm 500 tàu Nhật đến vịnh Sachon để phá vòng vây lính Triều Tiên. Biết được kế hoạch của địch, Đô đốc Yi Sun Shin đã cho thủy quân đợi sẵn ở eo biển Lộ Lương (Noryang) - một cột mốc trên hướng di chuyển của hạm đội Nhật. Vậy nên vào khuya ngày 15/12/1598, khi tàu chiến Nhật di chuyển ngang qua Lộ Lương như đã dự tính trước, chúng gặp phải đội quân phục kích của Yi Sun Shin.
Theo các nhà sử học, hải chiến Lộ Lương không chỉ đánh dấu sự kết thúc của 7 năm chiến tranh Nhâm Thìn mà còn là một trận đấu tàn bạo và khốc liệt bậc nhất giai đoạn này. Không giống với trận Minh Lương ở phần 1 hay trận Nhàn Sơn ở phần 2, trận Lộ Lương diễn ra trong đêm muộn và lần này, Triều Tiên còn có được sự hỗ trợ từ nhà Minh (Trung Quốc).
Về phía quân Nhật, lực lượng tham chiến bao gồm khoảng 500 thuyền chiến lớn, với ưu thế về quân số và sức mạnh cận chiến. Ngoài ra, quân Nhật còn được trang bị nhiều súng hỏa mai hiện đại nhập khẩu từ phương Tây. Trong khi đó, hạm đội liên hợp Minh - Triều chỉ có vỏn vẹn 150 tàu chiến. Nhưng bù lại, họ chiếm ưu thế vượt trội về công nghệ thiết kế, đóng tàu và sử dụng các loại pháo, đại bác.
Các tàu nhiều tầng Panokseon của Triều Tiên có kết cấu chắc chắn, đủ sức chống chịu va đập mạnh. Bởi vậy khi giao chiến, đa phần chiến thuyền của đội quân Nhật Bản đều chịu hư hỏng nặng trước các cú đâm trực diện của tàu Panokseon, chưa kể kết hợp với Panokseon còn có các thuyền buồm hạng nặng thiện chiến của nhà Minh. Hơn nữa, bởi thần công, pháo hạm trên tàu của Triều Tiên và Trung Quốc có tầm bắn rộng và độ chính xác cao nên chiến thuyền Nhật càng khó tiếp cận đối thủ.
Qua những thước phim mới được hé lộ trong trailer mới nhất của Đại Hải Chiến Noryang, có thể thấy liên minh Minh - Triều còn gây khiếp sợ bằng tên lửa Hỏa Long, xe phóng tên lửa nhiều tầng,... Đó đều là những khí tài hủy diệt tân tiến nhất vào thời điểm ấy. Nhờ tài thao lược xuất thần, biết cách khai thác tối đa thế mạnh của đội quân mình sở hữu, cộng với khả năng am hiểu tường tận kiến thức địa lý, Đô đốc Yi Sun Shin đã xóa sổ hơn một nửa số chiến thuyền của Nhật chỉ trong vòng một đêm dù có sự chênh lệch lớn về lực lượng.
Trailer mới của Đại Hải Chiến Noryang cho thấy thêm nhiều cảnh hành động mãn nhãn
Rạng sáng 16/12/1598, 300 thuyền Nhật đã bị đánh chìm hoặc bắt giữ. Thậm chí, con tàu do lãnh chúa Shimazu Yoshihiro chỉ huy cũng chịu số phận tương tự, khiến lãnh chúa phải nhảy khỏi thuyền để thoát thân. Tuy giành chiến thắng chung cuộc nhưng thiệt hại mà liên quân Minh - Triều hứng chịu cũng không hề nhỏ. Chiến thắng Lộ Lương đã hằn sâu nỗi sợ vào tâm trí quân lính lẫn các lãnh chúa Nhật Bản, khiến họ dẹp bỏ tham vọng tái xâm lược Triều Tiên trong gần 300 năm sau đó.
Trên đây là những thông tin chung được ghi nhận về trận chiến trên eo biển Lộ Lương. Nhưng Yi Sun Shin đã trải qua những khó khăn gì, đã đánh đổi những điều gì trong xuyên suốt cuộc tác chiến, mời khán giả ra rạp để tìm hiểu sâu hơn về những điều ấy trong bom tấn Đại Hải Chiến Noryang. Tác phẩm sẽ được khởi chiếu trên toàn quốc kể từ ngày 19/01/2024. Cùng VOH giải trí cập nhật thông tin phim ảnh mỗi ngày tại chuyên mục Phim ảnh.



