Chờ...
Gánh nợ vì lối sống Yolo 11:07

Gánh nợ vì lối sống Yolo

Hiểu sai quan điểm "ai cũng chỉ có một đời để sống" (Yolo), nhiều người có thu nhập cao nhưng chi tiêu tối đa cho nhu cầu cá nhân nên thường xuyên lâm cảnh nợ nần.

Nội dung chính
VOH Podcast Chắc hẳn nhiều quý vị thính giả của chúng ta đã biết tới từ Yolo phải không ạ? Yolo là You Only Live Once, tiếng Việt là Bạn Chỉ Sống Một Lần. Lối sống hết mình, sống sao cho thật ý nghĩa, trọn vẹn, không lãng phí cuộc đời. Đây là tính chất cơ bản của Yolo.Yolo bắt nguồn từ bài hát "The Motto" do Drake - rapper người Canada thể hiện vào năm 2011 với thông điệp tích cực rằng hãy sống hết mình vì mỗi người chỉ có một lần được sinh ra và một cuộc đời để sống. Do vậy, Yolo truyền cảm hứng và động lực để mỗi người hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa.Tuy nhiên, đâu phải ai cũng hiểu đúng về Yolo. Vì hiểu sai mà nhiều người có thu nhập cao nhưng chi tiêu tối đa cho nhu cầu cá nhân nên thường xuyên lâm cảnh nợ nần. Bên cạnh đó, nhiều cô gái tự nhận mình mang hội chứng FOMO (sợ bỏ lỡ) nên thu nhập hàng tháng được dành cho các cuộc vui với bạn bè, mỹ phẩm, túi xách, quần áo và du lịch nên không bao giờ có tiền tiết kiệm. Ngoài ra, theo họ, việc mạnh tay chi tiền cho bản thân vì muốn xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại "biết làm biết chơi". Thế nên mới có câu chuyện được kể cho nhau nghe ở một chốn văn phòng nọ: Cộng dồn ba thẻ ngân hàng vẫn không đủ 5 triệu đồng đi viện mổ ruột thừa, một cô gái đành gọi bạn bè cầu cứu. Cô gái này không phải người khó khăn về tài chính bởi có lương khoảng 20 triệu đồng. Tháng lương gần nhất của cô vừa được dành cho chiếc túi xách 12 triệu đồng, ba triệu đồng trả tiền thuê trọ và bốn triệu đồng cho khóa kick-boxing có huấn luyện viên riêng.Theo chuyên gia, ưu tiên chi dùng ở hiện tại có thể giúp người trẻ cảm thấy tự tin, yêu đời trong ngắn hạn, nhưng hệ lụy rõ ràng nhất là thiếu an toàn về tài chính, không có các khoản dự phòng, không tiết kiệm và đầu tư, hoặc không thể hỗ trợ người thân lúc cần thiết. Thậm chí nhiều người có thu nhập cao vẫn có thể rơi vào vòng xoáy nợ nần.Hơn nữa, nếu chỉ sống một mình và còn trẻ, bạn có thể không cần suy nghĩ nhiều về tài chính. Nhưng khi lập gia đình câu chuyện sẽ khác do phải tính toán chi phí để sinh đẻ, nuôi dạy con cái, hỗ trợ cha mẹ già yếu hay đơn giản là chuẩn tốt cho tuổi nghỉ hưu của bản thân. Tất cả sẽ trở thành gánh nặng nếu chúng ta không chuẩn bị từ bây giờ.Lời chia sẻ của các chuyên gia cũng là điều mà những thính giả trẻ phải lưu tâm, đúng không ạ? Trương Mộng Hoàng Linh
Hiện thêmẨn bớt