Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ, với độ tuổi trung bình bị đột quỵ hiện nay là khoảng 65 tuổi. Điều đáng lưu ý là tỷ lệ nam gặp đột quỵ nhiều hơn nữ, gấp 1,5 lần so với nữ. Có đến 80% bệnh nhân sau đột quỵ chịu những di chứng với tổn thương nặng nề, trong đó khoảng 30% trường hợp không thể phục hồi.Trong các di chứng của đột quỵ, gặp phổ biến nhất là các rối loạn vận động như liệt, không thể đi lại; các rối loạn về nhận thức, giao tiếp, sinh hoạt, khó vận động, ăn uống... Để giúp bệnh nhân sau đột quỵ phục hồi một phần di chứng, cải thiện chức năng sinh hoạt, nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa (thuộc ĐHQG-HCM) đã nghiên cứu và tạo ra chiếc máy phục hồi chức năng tay hiệu quả mang tên Găng tay Robot, với công nghệ hoàn toàn của Việt Nam, giúp cho những bệnh nhân sau đột quỵ có thể tập luyện và phục hồi hoạt động bàn tay, ngón tay tại nhà.
06:25Găng tay Robot
Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ, với độ tuổi trung bình bị đột quỵ hiện nay là khoảng 65 tuổi.
Thứ Năm, 01/12/2022, 23:07 (GMT+7)
Nội dung chính
Hiện thêmẨn bớt









