Iran sẽ không đàm phán với Mỹ trừ khi lãnh đạo tối cao chấp thuận

(VOH) – Bộ trưởng tình báo Iran nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ sẽ phải được lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei chấp thuận và sẽ yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Lãnh tụ Khamenei cho đến nay vẫn không màng đến việc đàm phán với Mỹ, nói rằng điều này không thể tin tưởng được.

Ngày 4/7, hãng thông tấn IRNA đã dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thông tin Mahmoud Alavi nói rằng “Nếu lãnh đạo tối cao cho phép, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức”, tuy nhiên thêm rằng Tehran sẽ không thảo luận dưới áp lực.

Căng thẳng giữa hai nước đã leo thang từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước hạt nhân với Iran vào năm ngoái và tái lập các đòn trừng phạt nặng nề. Mỹ cũng điều một nhóm tàu sân bay, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu đến Vịnh Ba Tư. Còn Iran vào tháng trước đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ.

Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran.

Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran. Ảnh: Sputnik