Roman Polanski kiện Học viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sau khi bị loại khỏi giải thưởng Oscar

(VOH) - Đạo diễn dương cầm Roman Polanski đệ đơn kiện Học viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sau khi bị loại khỏi giải thưởng Oscar cùng với Bill Cosby vào tháng 5 năm ngoái.

Luật sư của cho biết ông đã bị trục xuất "không cảnh báo" và không có cơ hội phản kháng. Viện hàn lâm sau đó tuyên bố việc loại bỏ người chiến thắng giải Oscar là "công bằng" và viện sẽ không cân nhắc lại quyết định này.

Roman Polanski

Các bộ phim của ông Polanski bao gồm Rosemary’s baby, Chinatown and The Ghost writer. Ảnh: Getty Images

Ông Polanski trước đóbị kết tội ấu dâm năm 1977 ở Mỹ. Sau đó, ông trốn khỏi Mỹ vì lo ngại thỏa thuận biện hộ bị cáo sẽ bị hủy bỏ. Vụ ấu dâm gây chấn động dư luận và Polanski bị tạm giam 42 ngày. Năm 1978, trước tin đồn sắp lãnh án tù 50 năm, ông trốn sang Pháp, bắt đầu quãng đời sống ở châu Âu cho đến nay. Dù nạn nhân nhiều lần xin kết thúc vụ án, tòa án Mỹ vẫn bác bỏ và yêu cầu dẫn độ Polanski về Mỹ.