Thuyền di cư bị lật tại bờ biển Libya, 5 người chết

(VOH) - Những người di cư trên một chiếc thuyền bị lật úp ngoài khơi bờ biển Libya đã được tàu hải quân Ý cứu thoát trong một hoạt động cứu hộ, theo Reuters.

Hình ảnh chiếc tàu bị lật (Ảnh: Hải quân Ý)

Hải quân Ý cho biết, chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ lớn chở một nhóm đông đúc người di cư bị lật úp ngoài khơi bờ biển của Libya. Khoảng 550 người được cứu thoát và 5 người bị khác đã chết.

Các bức ảnh cho thấy, chiếc thuyền đánh cá màu xanh lắc dữ dội trước khi nghiêng và đổ hàng trăm người di cư xuống biển.

Một số sau đó leo lên thân tàu bị lật, trong khi những người khác dùng phao cứu sinh bơi về phía tàu hải quân.

Nhiều phụ nữ và trẻ em được cứu sống, nhưng hiện không có thêm chi tiết về quốc tịch của những người di cư.

Số lượng thuyền di cư tăng mạnh trong tuần này giữa bối cảnh thời tiết ấm áp và biển yên tĩnh. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Ý cho biết, tổng số 5.600 người di cư đã được cứu hôm 23 - 24/5 và giới chức đang lo ngại con số này sẽ tăng lên khi điều kiện thời tiết tiếp tục cải thiện.

Trong hai năm qua, có hơn 320.000 người di cư đã tìm tới bờ biển của Ý bằng thuyền và khoảng 7.000 đã bỏ mạng ở Địa Trung Hải khi tìm cách đến châu Âu, theo Tổ chức Di cư Quốc tế.