4 thuyền bị lật, hơn 400 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải

(VOH) - Hơn 400 người di cư bị chết đuối ở Địa Trung Hải sau khi 4 chiếc thuyền quá tải bị lật trên lộ trình từ Ai Cập đến Ý - Đại sứ Somali tại Ai Cập nói với BBC.

Chỉ có 29 người được cứu sống sau khi 4 thuyền bị lật (Ảnh: AP)

Hơn 400 người di cư châu Phi, chủ yếu là người Somalia. Hầu hết trong số họ chạy trốn Somalia, Ethiopia và Eritrea, hy vọng đến được Ý để tìm cuộc sống mới.

Somali báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng, nhân viên cứu hộ chỉ cứu được khoảng 29 người sau sự cố di cư gây sốc này.

Một báo cáo mới đây cho thấy, số người di cư chết trên biển tăng cao sau khi EU tập trung vào việc ngăn chặn di cư thay vì đẩy mạnh hoạt động cứu hộ trên biển. Các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo, động thái này có thể gây ra tác động tai hại, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong trên biển.

Số người di cư qua Địa Trung Hải trong 4 tháng đầu năm 2014 và 2015 vẫn giữ ở mức 26.000, nhưng tỷ lệ tử vong tăng vọt. Theo thống kê, 60 người chết khi vượt biển trong 4 tháng đầu năm 2014, con số này tăng lên 1.687 trong 4 tháng đầu năm 2015, có nghĩa nguy cơ tử vong tăng lên gấp 30 lần.