Đak Nông - Hướng tới "Điểm đến xanh" thu hút du kháchArticle thumbnail

Đak Nông - Hướng tới "Điểm đến xanh" thu hút du khách

Thứ Hai, 18/09/2023, 22:30 (GMT+7)
00:26
Bài viết: Đak Nông hướng tới thành Điểm đến xanh để thu hút du khách - (VOH) - Du lịch xanh đang trở thành lựa chọn ưa thích của người dân TPHCM. Bên cạnh các điểm đến xanh như Củ Chi, Cần Giờ, Thủ Đức, gần đây, các điểm du lịch gần TPHCM như Trị An, rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai), Làng nổi Tân Lập, Cánh đồng bất tận ở Mộc Hóa (Long An) cũng hút khách du lịch vì không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên. Nơi đây, du khách có thể hòa mình vào những hoạt động dân giã của miền Tây sông nước như chèo xuồng, bắt cá, hái rau… Nắm bắt xu hướng đó, gần đây, các doanh nghiệp du lịch ở các địa phương cũng đầu tư, chăm chút cho sản phẩm du lịch của mình theo hướng gắn với thiên nhiên, chú trọng du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, tạo nét riêng để níu chân du khách. Tại Đak Nông, nhiều điểm đến du lịch mới cũng khai thác các yếu tố đó để mong thu hút được nhiều du khách từ thị trường nguồn TPHCM cũng như các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai…
01:32
Cách không quá xa so với TPHCM, Đak Nông - một tỉnh thuộc khu vực Nam Tây nguyên có lợi thế về cự ly khi chỉ cách Thành phố hơn 200km. Với 4-5h chạy xe ô tô, du khách đã có thể đến được thủ phủ của “Phố thị hoa vàng”. Khí hậu quanh năm mát mẻ, tương tự như Đà Lạt chính là ưu thế để du khách có thể tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên trên cao nguyên Mơ Nông này. Trên nền không gian nhiều ưu đãi đó, gần đây, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhiều mô hình homestay, farmstay, các điểm đến xanh đầy hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với vùng đất đỏ Nam Tây nguyên. Điển hình đầu tiên có thể kể đến như Khu Du lịch Farmstay Ngô Gia Trang, nằm trên địa bàn phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa. Bà Trần Thị Nha Khoa, đại diện Khu Du lịch Farmstay Ngô Giang Trang cho biết, nhận thấy nhu cầu của du khách đối với du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng rất lớn, sau nhiều năm ấp ủ, chị và các đối tác đã đầu tư xây dựng Khu du lịch Farmstay Ngô Gia Trang, chính thức đưa vào khai thác từ đầu năm 2023 đến nay. Sau hơn 8 tháng đưa vào phục vụ du khách, khu du lịch này đã đón hơn 500 khách lưu trú qua đêm và hàng ngàn lượt khách tham quan, vui chơi, ăn uống trong ngày. Về xu hướng du lịch của du khách hiện nay, bà Nha Khoa nói thêm: "Khách tới đây chủ yếu là nghỉ dưỡng và trải nghiệm thma quan cảnh quan ở Đắc Nông cũng như các vườn cây ăn trái xung quanh. Du khách cũng có thể ghé tham quan thác Liêng Nung, khu dệt thổ cẩm ở bon N’Jieng, tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc… Từ sau dịch Covid-19, xu hướng của mọi người là tìm về thiên nhiên và khách đến đây ai cũng cảm thấy thích thú, thoải mái khi về với Đak Nông. Tới đây, Ngô Gia Trang sẽ đầu tư thêm các căn bungalow để phục vụ cho nhóm khách gia đình hoặc nhóm khách đơn lẻ sẽ tiện hơn cho phân khúc này", bà Nha Khoa chia sẻ thêm.
03:45
Ngoài Ngô Gia Trang, các điểm đến khác như Nông trại Phượng Vân, Vườn măng cụt Gia Ân, Vườn sầu riêng Nghiệp Xuân, Mây Farm, Happy Life… cũng là một vài chấm phá giúp cho bức tranh du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp ở Đak Nông có ít nhiều dấu ấn để du khách có thêm lựa chọn. Tuy nhiên, do chỉ mới ở giai đoạn đầu của quá trình đầu tư, khai thác và thăm dò thị trường cùng với kinh phí còn hạn chế nên nhìn chung các khu du lịch, farmstay, homestay ở Thành phố Gia Nghĩa nói riêng và Đak Nông nói chung vẫn còn nhỏ, chưa tạo được sự đột phá để thực sự giúp du khách có trải nghiệm đặc biệt nhất. Để định hình hướng phát triển du lịch, lấy nông nghiệp làm yếu tố chủ đạo, bên cạnh chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, năm ngoái, 12 đơn vị là các HTX, Công ty, Chủ trang trại, các điểm đến du lịch ở Gia Nghĩa đã thống nhất thành lập mô hình “HTX Du lịch nông nghiệp cao nguyên M’nông”. Theo ông Châu Bảo Lâm, Giám đốc HTX Du lịch Nông nghiệp Cao nguyên Mơ Nông: các thành viên tham gia HTX hầu như đã hoạt động kinh doanh trước đó, tham gia mô hình HTX Du lịch nông nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp định hình theo hướng phát triển du lịch, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản khi kết hợp giữa du lịch - nông nghiệp. "Hiện giờ, các thành viên chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp, lấy nông nghiệp là chính và hướng theo trải nghiệm cho du khách để tạo giá trị gia tăng trên cơ sở các vườn cây kinh doanh có sẵn. Thay vì nhà nông bán cho các đại lý, thương lái với giá rẻ, nhưng nếu kéo du khách về tận vườn để trải nghiệm và bán trực tiếp cho khách thì giá sẽ cao hơn, khách lại có thời gian lưu trú ở địa phương nữa, thì đó chính là tạo ra nhiều giá trị hơn kinh tế của tỉnh nhà", ông Lâm nói.
05:23
Có thể nói, mỗi mô hình nhà - vườn, farmstay, homestay ở Gia Nghĩa nói riêng, Đak Nông nói chung đều đang nỗ lực xây dựng hướng đi cho riêng mình để tạo dấu ấn thu hút du khách. Tuy nhiên, yếu tố tạo nên thành công cho một điểm đến du lịch, theo nhiều chuyên gia, đó là nét riêng nếu biết khai thác thế mạnh của yếu tố bản địa, không giống với bất kỳ điểm du lịch nào khác. Theo ông Châu Bảo Lâm, trong số 12 thành viên của Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cao nguyên Mơ Nông, Phượng Vân Farmstay đang cố gắng tạo điểm nhấn khác biệt với mô hình “Chợ phiên”. Ông Lâm cho biết thêm: "Phượng Vân Farm đang xây dựng mô hình Chợ phiên qua đó nhằm muốn giữ mô hình văn hóa bản địa của bà con dân tộc tại chỗ. Ngoài ra, các thành viên khác còn có các mô hình kiểu khác mẫu để người dân và du khách trải nghiệm ở đây thay vì đến tận buôn làng của bà con. Những mô hình mẫu như dệt vải, dệt thổ cẩm, ủ rượu cần… Đây là những làng mẫu để du khách tìm hiểu, tham quan và hình dung đầy đủ nhất về sinh hoạt của người dân bản địa. Du khách cũng tận mắt nhìn và tận tay chạm vào các sản vật ở không gian này".
06:40
Trên thực tế, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp được xác định là hình thức kết hợp mang lại nhiều lời ích, trước mắt là tạo ra những lợi ích đáng kể cho cộng đồng nông dân địa phương, cho bà con nông dân, góp phần gia tăng giá trị cho nông nghiệp và bảo tồn môi trường… Tham gia mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp cũng là tiền đề để người nông dân tham gia làm dịch vụ du lịch, từng bước nâng cao chất lượng sống và thay đổi bộ mặt nông thôn. Điều quan trọng là cần có sự kiểm soát và định hướng của cơ quan quản lý ngành để sự phát triển của loại hình du lịch sinh thái - nông nghiệp đi đúng hướng, đúng mục tiêu và quan trọng nhất là không phá vỡ môi trường sinh thái chung của địa phương.
07:37
Bài viết: Đak Nông cần hướng đến du lịch chuyên nghiệp, thống nhất 3 giá: Giá Công khai, giá Lữ hành và Giá cho cộng đồng du lịch địa phương - (VOH) - Nhằm tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp lữ hành từ các thị trường nguồn ở Hà Nội, TPHCM với các doanh nghiệp du lịch, các điểm đến, nhà hàng, khách sạn tại Đăk Nông, từ ngày 15-17/9 vừa qua, Sở VH,TT&DL Đak Nông phối hợp với HTX Du lịch Nông nghiệp Cao nguyên Mơ Nông và Khách sạn Robin Gia Nghĩa tổ chức famtrip và Hội thảo tìm giải pháp thu hút du khách đến với phố thị hoa vàng Đak Nông trong thời gian tới!
08:14
Tham gia chuyến famtrip, khảo sát các điểm đến, các khu du lịch - nghỉ dưỡng do Sở VH,TT&DL Đak Nông, HTX Du lịch Nông nghiệp Cao nguyên Mơ Nông và Khách sạn Robin Gia Nghĩa tổ chức có khoảng 50 đại biểu, đại diện cho các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí truyền thông ở hai đầu đất nước là Hà Nội và TPHCM cùng các chuyên gia du lịch. Sau chuyến khảo sát, các đại biểu tham dự tòa đàm nhằm tìm giải pháp đẩy mạnh thu hút du khách đến với “Đak Nông điểm đến”. Trên thực tế, Đak Nông vẫn ít được du khách chú ý cho đến khi vùng đất Nam Tây nguyên này xuất hiện Khu du lịch Tà Đùng - điểm nhấn cho địa phương khi dự án Thủy điện Đồng Nai 3 chặn dòng, tạo nên một hồ nước rộng hơn 3.600ha với 47 đảo lớn nhỏ. Tuy vậy, gần 20 năm sau khi tách ra từ Đak Lak, cơ sở lưu trú tại Đak Nông vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn trong số đó là nhà nghỉ, khách sạn từ 1-2 sao, cơ số phòng ốc cũng không nhiều. Mới đây nhất, Gia Nghĩa có sự xuất hiện của Robin Hotel với chuẩn lưu trú phục vụ 3 sao được xem là nổi trội nhất ở khu vực trung tâm xứ sở của Phố Thị hoa vàng. Các doanh nghiệp lữ hành cho rằng, các điểm đến của Đak Nông hầu như cách khá xa nhau cũng là bất lợi khi thiết kế tour. Từ trung tâm Gia Nghĩa đến Krông Nô (nơi có cụm thác Gia Long, Trinh Nữ, Dray Sáp) mất hơn 2 tiếng đồng hồ cho quãng đường 120km di chuyển. Tương tự, từ Gia Nghĩa đi Tà Đùng (Đak Glong) cũng xấp xỉ 80km, với thời gian di chuyển gần 90 phút. Đại diện một đơn vị lữ hành cho rằng, những hạn chế như cơ sở lưu trú ít, các điểm đến lại cách khá xa nhau, nhân lực chuyên nghiệp của ngành du lịch - dịch vụ còn yếu là rào cản khiến du lịch Đak Nông chưa hút được các đoàn khách lớn, các công ty du lịch lớn nắm vai trò dẫn dắt thị trường. Trong bối cảnh này, theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí, Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, "Đak Nông nên chú ý thu hút khách lẻ sẽ phù hợp hơn".
10:43
Tại Tọa đàm, Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Đak Nông cho biết, UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với lĩnh vực du lịch bằng nhiều chính sách và cơ chế đặc biệt. Riêng đối với cơ sở hạ tầng lưu trú, giao thông, địa phương này cũng cho biết sẽ có cơ chế ưu tiên nhất định để thu hút dòng vốn, nhất là đối với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính. Về lĩnh vực nhân lực ngành du lịch - dịch vụ ở địa phương, PGĐ Sở VHTT&DL Đak Nông Khúc Thị Thoi cho biết, sau dịch Covid19, một lượng lao động lớn nghỉ việc khiến cho nhân lực của ngành thiếu trầm trọng. Hai năm qua, Sở cũng có những kế hoạch tạm thời để khắc phục vấn đề này: "Chúng tôi có tổ chức 2 lớp du lịch cộng đồng ở 2 huyện đồng thời tổ chức các lớp nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tâm, buồng phòng, giúp các bạn có kiến thức cơ bản phục vụ du khách tốt hơn. Sau đại dịch, du lịch gần như đóng băng, cho nên nguồn lực của chúng tôi hụt hẫng rất nhiều và chúng tôi liền đào tạo cấp tốc để giúp các bạn có kiến thức nền cơ bản, sau đó mới đào tạo chuyên sâu. Những lớp tập huấn này đã hỗ trợ bước đầu cho các cơ sở lưu trú, giúp họ có nguồn nhân lực phục vụ tốt hơn", bà Thoi cho hay.
12:49
Chia sẻ tại Hội thảo, ông Phạm Hải Quỳnh, Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam (VCTC) cho rằng, du lịch Đak Nông có nhiều điểm nhấn để thu hút du khách. Bên cạnh nét văn hóa bản địa đặc sắc, khí hậu mát mẻ quanh năm và tiềm năng lớn trong việc phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, để du lịch Đak Nông thực sự thu hút du khách, cần có sự thống nhất của cộng đồng trong giá cả dịch vụ, tránh mỗi nơi một giá, tạo tâm lý và cảm giác bị “chặt chém”, vốn không mấy tốt đẹp trong lòng du khách. Ông Phạm Hải Quỳnh chia sẻ: "Ví dụ, tất cả các đơn vị dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh mỗi người một dịch vụ nhưng cùng thống nhất tạo ra 3 giá. Thường thường lâu nay chỉ tạo 2 giá: giá bán buôn (dành cho lữ hành) và giá bản lẻ (công khai). 2 giá này vốn không tận dụng được sức mạnh cộng đồng của những người làm du lịch ở địa phương. Cho nên, phải thống nhất 3 mức giá. Giá công khai, giá lữ hành và giá nội bộ dành cho các anh chị em làm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Đak Nông. Trong cộng đồng Hiệp hội du lịch Đak Nông, giá nội bộ sẽ dành cho tất cả các hội viên làm dịch vụ du lịch trong tỉnh mà ai cũng bán được. Các anh chị phải cam kết rằng, giá công khai luôn phải được giữ nguyên, ai vi phạm vào quy chế sẽ bị xử lý và loại bỏ ra khỏi thị trường ngay. Đồng Văn, Phong Nha họ làm rất tốt câu chuyện này", ông Quỳnh phân tích.
14:16
Từ TPHCM đến Gia Nghĩa mất gần 4 tiếng đồng. Quãng đường hơn 200 km là không quá xa để chúng ta có thể tự di chuyển từ Thành phố lên vùng đất Nam Tây nguyên này. Trước mắt, du lịch Đak Nông có lẽ phù hợp với khách lẻ bởi khí hậu mát mẻ, ẩm thực cũng có nhiều nét đặc trưng như canh thụt, măng tre - lá bép cùng hương vị rượu cần đặc trưng của người Mơ Nông. Rõ ràng, để du lịch Đak Nông cất cánh và đón nhiều khách đoàn hơn, giao thông nội tỉnh cũng cần được cải thiên, cơ sở lưu trú cũng được đầu tư, nâng cấp để hoàn thiện dần các dịch vụ du lịch, có như thế mới sẵn sàng đáp ứng lượng khách lớn hơn trong tương lai.
18:13
Bản tin
24:05
Phóng sự: "Chợ phiên Gò Tháp" - nơi lưu giữ nét văn hóa chợ xưa ở xứ sở Sen Hồng

18 thg 9, 2023 | BÀN TRÒN ĐÔ THỊ - Hiện nay, các DN du lịch ở Đak Nông chú trọng đầu tư, chăm chút cho sản phẩm du lịch của mình theo hướng gắn với thiên nhiên, chú trọng du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, tạo nét riêng để níu chân du khách...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100