12 điểm người dân cần khai báo y tế nếu đã đến

(VOH) – Ngoài 9 địa điểm đã được thông báo trong những ngày qua, chiều 11/2, thêm 3 địa điểm được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM công bố kêu gọi người dân khai báo với y tế nếu đã từng đến.

Chiều 11/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo thêm 3 địa điểm có liên quan COVID-19 và kêu gọi người dân khai báo ngay với trung tâm y tế quận, huyện nếu đã từng đến.

Theo đó, những người đã từng đến 3 địa điểm sau, ở quận Tân Bình vào những khung giờ dưới đây, cần khai báo ngay với y tế: 

1. Circle K, 16 Ấp Bắc, P.13, Q.Tân Bình, từ 14h đến 15h ngày 2-2. 

2. Công ty cổ phần Mắt Bão, 12 đường Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, từ 9h đến 18h ngày 20 đến 22-1, 25 đến 30-1, 1 và 2-2.

3. Bệnh viện quận Tân Bình, 605 Hoàng Văn Thụ, P.4. Q.Tân Bình, từ 14h đến 15h ngày 2-2. 

Đường dây nóng Trung tâm Y tế quận Tân Bình: 0908.320. 002 và 0909.778.175. 

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo những người từng đến 9 địa điểm cần khai báo y tế ngay để phòng tránh COVID-19. Các địa địa điểm này nằm rải rác tại các quận 10, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình và TP Thủ Đức ( quận 9 cũ)

Với thông báo mới này của HCDC, số địa điểm được khuyến cáo cần khai báo tại TPHCM đã lên tới 12 điểm.

12 điểm người dân cần khai báo y tế nếu đã đến 1
 Đồ họa: Báo TTO

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính trưa 11/2 (tức 30 Tết), số trường hợp mắc Covid-19 phát hiện tại TPHCM là 204, trong đó 159 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 45 trường hợp đang điều trị.

Hiện ngành y tế đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, xử lý phòng chống dịch theo quy định với các trường hợp nhiễm mới phát hiện tại thành phố cũng như liên quan đến các tỉnh thành khác theo phương châm mở rộng xét nghiệm, phong toả hẹp.

Các trường hợp tiếp xúc được truy vết với bệnh nhân 1.660 (143 trường hợp tiếp xúc), bệnh nhân 1.801 (51 trường hợp tiếp xúc), bệnh nhân 1.843 (56 trường hợp tiếp xúc), bệnh nhân 1.883 (112 trường hợp tiếp xúc), bệnh nhân 1.980 - em trai bệnh nhân 1.979 (22 trường hợp tiếp xúc) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thành phố đã tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ vùng dịch (Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bình Dương, các địa điểm do Bộ Y tế công bố). Các trường hợp khai báo đã có kết quả âm tính.

Hiện số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 3.169 người, số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 1.832 người.

Bô Y tế đã có các khuyến cáo người dân về  chung quanh việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

12 điểm người dân cần khai báo y tế nếu đã đến 2
 
12 điểm người dân cần khai báo y tế nếu đã đến 3