3 câu nói khiến trẻ đang giận dữ mà vui vẻ trở lại

(VOH) – Chỉ cần nói những câu đơn giản, sẽ làm con trẻ đang giận dữ nhanh chóng vui tươi trở lại. Đây là bí kíp

Hãy dành những lời nói yêu thương khi con trẻ giận dữ. Hình: internet

1. Con vẽ hoặc tô màu bức tranh này được không?

Vẽ hay tô màu một bức tranh vui nhộn nào đó sẽ khiến cho trẻ hết trầm cảm và buồn bã. Vẽ tranh sẽ làm cho trẻ thể hiện tâm trạng của mình khi mà trẻ không dám bày tỏ bằng lời.

2. Ba, mẹ thương con lắm! Không sao đâu con yêu!

Sự giận giữ và tâm trạng buồn bực của trẻ sẽ tan biến sau khi được nghe những lời yêu thương từ cha, mẹ. Nhất là khi trẻ đang suy tính gì đó hoặc đang có điều gì khó bày tỏ hoặc đang gặp nguy hiểm gì đó. Những lời này sẽ làm cho trẻ yên tâm và chắc chắn sẽ chạy ngay lại ôm chầm lấy bạn cho mà xem.

3.Tại sao con lại giận? Tại sao con lại nghĩ như vậy?

Những câu hỏi này sẽ khiến cho con bạn hiểu lý do vì sao khiến chúng giận dữ hoặc sợ hãi và chúng sẽ phải suy nghĩ lại về những gì chúng đã làm.