6 tháng năm 2020, người dân TPHCM đi khám chữa bệnh giảm

(VOH) - Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượt khám chữa bệnh giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Đây là lần đầu tiên ngành y tế TPHCM có số lượt khám, chữa bệnh thấp nhất từ trước đến nay.

Tổng số lượt khám giảm 24,5%, trong đó: khối bệnh viện Bộ ngành giảm 17,9%; khối bệnh viện thành phố giảm 23,86%, khối bệnh viện quận huyện giảm 15,5%, khối bệnh viện tư nhân giảm 15,9%, hòng khám đa khoa tư nhân giảm nhiều nhất lên đến 61,7%, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế giảm 19,5%.

khám bệnh, TPHCM

Người dân khám bệnh tại bệnh viện nhân dân Gia Định. Ảnh minh họa: PN

Về số lượt điều trị nội trú trong 6 tháng đầu năm 2020: số lượt điều trị nội trú giảm 17,9%, trong đó: khối bệnh viện Bộ ngành giảm 20,3%, khối bệnh viện thành phố giảm 19,9%, khối bệnh viện quận, huyện giảm 19,45%, khối bệnh viện tư nhân giảm nhẹ 4,5%.

Kết quả này là do tác động của đại dịch COVID-19, nhất là thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng tránh COVID-19 trong tháng 4 năm nay, người dân hạn chế đến các nơi đông người, trong đó có bệnh viện.

Cập nhật COVID-19: Việt Nam 85 ngày không ca nhiễm trong cộng đồng, thế giới hơn 12 triệu người mắc: Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 10/7 cho biết tính đến 6 giờ ngày 10/7, Việt Nam có 85 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 

Không chỉ kích thích vị giác, củ kiệu còn mang đến ‘vô vàn’ công dụng tuyệt vời cho sức khỏe: Khi nhắc đến củ kiệu, mọi người đều nghĩ đến nó như một loại rau dưa để ngâm chua ngọt, làm gỏi hoặc xào. Tuy nhiên, ít ai biết rằng củ kiệu còn có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe ..