Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, trong những năm gần đây, các tiến bộ về kỹ thuật, thuốc ức chế miễn dịch và nguồn người hiến đã giúp việc ghép thận ở trẻ em tiến bộ hơn. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau 20 năm đã thực hiện được 37 ca ghép thận với đối tượng chủ yếu là trẻ từ 9-15 tuổi. Thời gian chờ được ghép trung bình khoảng 1 năm rưỡi. Nguồn hiến chủ yếu từ người hiến sống (34 ca), đa số là từ người thân, và một số ít từ người hiến chết não (3 ca). Kết quả ghép có 30/37 ca hoạt động tốt. Ca trẻ em ghép thận đầu tiên tại bệnh viện hiện vẫn sống khỏe mạnh, không có biến chứng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đánh giá: "Ghép thận tại bệnh viện Nhi Đồng 2 mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, kết quả nhìn chung là khá tốt. Thành tựu đạt được là sự phối hợp của đa chuyên khoa, ban, ngành, sự hợp tác trong và ngoài nước. Chúng tôi cần phát triển hơn nữa nguồn tạng từ người hiến chết và lứa tuổi hiến tạng. Chúng tôi cũng mong chờ Hiến pháp, luật pháp cho phép lấy tạng từ người cho chết não ở trẻ em để có cơ hội sống nhiều hơn cho các trẻ".
Các bác sĩ nhận định ghép thận ở trẻ em tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua. Cần có sự phối hợp đa chuyên khoa, chuẩn bị kỹ lưỡng cho bệnh nhân và gia đình, cũng như phát triển nguồn tạng để mang lại cơ hội sống tốt hơn cho trẻ em suy thận giai đoạn cuối.
Bác sĩ Chuyên khoa 2 Hoàng Khắc Chuẩn - Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: "Ghép thận ở trẻ em rất khó khăn, không phải là copy - paste từ người lớn qua trẻ em mà là một chương hoàn toàn khác, có những khái niệm riêng và tư duy chuyên biệt để có thể mang lại cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhi. Phải có một kế hoạch phẫu thuật tỉ mỉ ban đầu, không phải là ngay hôm nay, mà phải cho tới 20 năm sau nữa cho bệnh nhân. Như vậy đây không phải là lần ghép chấm hết, mà là lần đầu tiên, lần bắt đầu cho bệnh nhân có những cuộc đại tu lâu dài. Có thể ghép lần thứ hai, lần thứ ba và chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho bệnh nhân ngay từ nhỏ để có thể tiếp nối hành trình cho sau này."



