Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo thận đang hoạt động quá tải, dẫn đến suy giảm chức năng thận mà không hay biết. Dưới đây là những dấu hiệu của bệnh sỏi thận.
Ảnh minh họa: Internet
Đau lưng, bụng hoặc hông
Đau bụng do sỏi thận đôi khi rất dữ dội. Cơn đau thường bắt đầu khi sỏi di chuyển vào niệu quản, gây tắc nghẽn và gia tăng áp lực trong thận. Áp lực kích hoạt các dây thần kinh truyền tín hiệu đau đến não.
Cơn đau do sỏi thận bắt đầu đột ngột, đến và đi theo từng đợt. Khi sỏi di chuyển, cơn đau thay đổi vị trí và cường độ. Tình trạng càng trầm trọng hơn nếu niệu quản co thắt để cố gắng đẩy sỏi ra ngoài. Mỗi đợt đau có thể kéo dài vài phút, biến mất và sau đó quay lại.
Thông thường, người bệnh cảm thấy đau dọc theo bên hông và lưng, bên dưới xương sườn, có thể lan ra vùng bụng, bẹn khi sỏi di chuyển xuống đường tiết niệu.
Sỏi lớn gây đau hơn những viên sỏi nhỏ, nhưng mức độ nghiêm trọng không nhất thiết liên quan đến kích thước. Một viên sỏi nhỏ cũng có thể gây đau khi di chuyển hoặc gây tắc nghẽn.
Buồn nôn và nôn mửa
Sỏi thận gây nôn ói không chỉ do suy giảm chức năng lọc và tích tụ độc tố, mà còn do sự kích thích dây thần kinh từ thận đến đường tiêu hóa. Khi sỏi tích tụ nhiều, các dây thần kinh này bị kích thích, dẫn đến phản ứng buồn nôn và nôn.
Ngoài ra, cơn đau quặn thận dữ dội do sỏi cũng cũng là nguyên nhân gây ra phản xạ nôn mửa.
Mệt mỏi hoặc khó tập trung
Suy giảm nghiêm trọng chức năng thận có thể dẫn đến tích tụ độc tố và tạp chất trong máu. Điều này có thể khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức hoặc khó tập trung.
Một biến chứng khác của bệnh thận là thiếu máu. Biến chứng này cũng có thể gây ra tình trạng kiệt sức và mệt mỏi.
Đau hoặc rát khi đi tiểu
Khi di chuyển qua niệu quản và bàng quang, sỏi thận cọ xát vào niêm mạc đường tiết niệu, gây kích ứng và tổn thương. Nguyên nhân này làm cho bạn cảm giác đau rát khi đi tiểu, do nước tiểu tiếp xúc với vùng niêm mạc bị tổn thương.
Ngoài ra, sỏi cũng có thể gây viêm nhiễm, làm tăng thêm cảm giác khó chịu khi đi tiểu.
Tiểu gấp
Nhu cầu đi vệ sinh khẩn cấp hoặc thường xuyên hơn là dấu hiệu khác cho thấy sỏi đã di chuyển vào phần dưới đường tiết niệu. Tình trạng này cũng giống triệu chứng của UTI.
Đi tiểu ra máu
Sỏi thận có thể gây tổn thương niêm mạc đường tiết niệu, dẫn đến tình trạng đi tiểu ra máu. Nếu người bệnh nhận thấy nước tiểu có màu hồng hoặc nâu, đó có thể là dấu hiệu sỏi thận do sự tổn thương niêm mạc gây ra.
Máu có thể lẫn vào nước tiểu khiến nước tiểu có màu đỏ, hồng hoặc nâu, bệnh nhân cần đi khám và điều trị kịp thời trong trường hợp này.
Nước tiểu đục
Nước tiểu khỏe mạnh thường có màu vàng trong và không có mùi nồng. Nước tiểu đục hoặc có mùi hôi có thể là dấu hiệu nhiễm trùng ở thận hoặc một phần khác của đường tiết niệu.
Đục là dấu hiệu của mủ trong nước tiểu, còn mùi hôi có thể đến từ vi khuẩn gây nhiễm trùng tiểu hoặc do nước tiểu cô đặc hơn bình thường. Nhiễm trùng tiểu do sỏi thận là trường hợp cấp cứu ngoại khoa, bệnh nhân có thể sốt hoặc không.
Sốt và ớn lạnh
Sốt và ớn lạnh là dấu hiệu nhiễm trùng ở thận hoặc một phần khác của đường tiết niệu, một biến chứng nghiêm trọng của sỏi thận.
Đây cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng khác ngoài sỏi thận. Sốt do nhiễm trùng thường từ 38 độ C trở lên, kèm ớn lạnh hoặc run rẩy.




