Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, từ hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu, quản lý bệnh viện đến theo dõi bệnh nhân từ xa, sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các nhà phát triển công nghệ và các đơn vị có nhu cầu ứng dụng thực tế.
Bà Đặng Thị Luận, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, cho biết đơn vị mong muốn xây dựng một không gian kết nối mở, nơi doanh nghiệp công nghệ có cơ hội giới thiệu những giải pháp mới, các viện, trường chia sẻ kết quả nghiên cứu, còn các cơ sở y tế trực tiếp tiếp cận, trao đổi và tìm kiếm công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Qua đó thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa các giải pháp phục vụ ngành y tế.
Một trong những nội dung được quan tâm tại chương trình là chuyên đề về AI trong chăm sóc sức khỏe số do Th.S Hứa Phú Doãn, Giảng viên ngành Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế TPHCM trình bày.
Theo ông Doãn, AI đang phát triển nhanh và từng bước trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho ngành y tế, song việc triển khai tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chất lượng và khả năng đồng bộ dữ liệu y tế còn hạn chế, yêu cầu cao về bảo mật thông tin và quyền riêng tư của bệnh nhân, chi phí đầu tư lớn, thiếu nguồn nhân lực chuyên môn cũng như khung pháp lý và các quy định về đạo đức AI cần tiếp tục được hoàn thiện.
Ở chiều ngược lại, AI trong y tế cũng đang mở ra nhiều xu hướng phát triển mới. Generative AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ghi chép, tóm tắt bệnh án tự động; Internet vạn vật y tế (IoMT) kết hợp với thiết bị đeo thông minh sẽ giúp theo dõi sức khỏe liên tục; dữ liệu y tế được chuẩn hóa và bảo mật tốt hơn; đồng thời sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái AI y tế tại Việt Nam.
Theo Th.S Hứa Phú Doãn, trong khoảng 10 năm tới, AI sẽ trở thành "trợ lý số" của bác sĩ, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, trong khi bệnh viện thông minh, hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông toàn quốc, robot hỗ trợ phẫu thuật, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng thiết bị IoMT, liệu pháp số (Digital Therapeutics), Digital Twin trong y học hay y học chính xác dựa trên dữ liệu gene sẽ ngày càng phổ biến.
Điểm nhấn của sự kiện là khu vực trình diễn hàng loạt giải pháp công nghệ phục vụ y tế thông minh đến từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ở lĩnh vực theo dõi và chẩn đoán từ xa, các doanh nghiệp giới thiệu hệ thống giám sát bệnh nhân liên tục thông qua các cảm biến, xây dựng phác đồ theo dõi theo giờ hoặc theo ngày để đánh giá hiệu quả điều trị. Một số nền tảng còn kết hợp dữ liệu sinh học với hồ sơ bệnh án và dữ liệu sức khỏe nhằm hỗ trợ dự báo nguy cơ bệnh tật.
Trong nhóm giải pháp AI hỗ trợ bác sĩ, ứng dụng Medico AI thu hút sự quan tâm khi có khả năng tự động tóm tắt bệnh án, phân tích kết quả xét nghiệm, hình ảnh y khoa và đưa ra các gợi ý lâm sàng, góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.
Ở mảng chăm sóc sức khỏe từ xa, nền tảng của Varcare hỗ trợ khám cộng đồng, sàng lọc sức khỏe theo Thông tư 72, giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và tăng tính chủ động trong chăm sóc sức khỏe người dân.
Lĩnh vực công nghệ in 3D cũng ghi nhận nhiều giải pháp mới. Doanh nghiệp giới thiệu các dòng máy in 3D FDM phục vụ sản xuất thiết bị y tế, trong khi công nghệ in kim loại Titanium kết hợp phần mềm thiết kế MIMICS mở ra khả năng sản xuất các chi tiết cấy ghép và thiết bị y sinh có độ chính xác cao.
Nhiều thiết bị theo dõi sức khỏe thời gian thực cũng được trưng bày như hệ thống đo điện tâm đồ (ECG), huyết áp, điện giải, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và truyền dữ liệu trực tiếp tới bác sĩ thông qua ứng dụng di động. Các giải pháp này đặc biệt phù hợp với bệnh nhân hồi sức tích cực, trẻ sơ sinh và người cao tuổi.
Đáng chú ý, chương trình còn giới thiệu robot hỗ trợ y tế Tsakura của Nhật Bản có khả năng tư vấn bệnh nhân, cấp phát thuốc tự động; công nghệ nhận diện khuôn mặt phục vụ an ninh bệnh viện ngay cả khi người dùng đeo khẩu trang; thiết bị theo dõi nhịp thở dành cho trẻ sơ sinh và người cao tuổi; hệ thống đo sóng não ứng dụng trong cảnh báo tài xế buồn ngủ và đánh giá khả năng tập trung; thiết bị chụp đáy mắt tích hợp AI giúp phát hiện sớm 35 nguy cơ bệnh lý về mắt cũng như nhiều bệnh toàn thân như tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, đột quỵ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp còn trình diễn giải pháp tái dựng mô hình 3D từ dữ liệu hình ảnh y khoa, kết hợp AI và công nghệ in 3D để thiết kế vật liệu cấy ghép Titanium đạt tiêu chuẩn quốc tế, cũng như các hệ thống phục hồi chức năng thông minh tích hợp cơ khí, AI và thị giác máy tính nhằm hỗ trợ người bệnh luyện tập và giám sát quá trình phục hồi.
Các chuyên gia nhận định, mặc dù quá trình chuyển đổi số y tế tại Việt Nam vẫn còn gặp không ít rào cản về hạ tầng, nhân lực và khả năng tích hợp công nghệ, song nhu cầu ứng dụng AI trong khám chữa bệnh đang ngày càng lớn. Việc các doanh nghiệp trong nước phát triển nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống y tế Việt Nam sẽ tạo cơ hội thúc đẩy thương mại hóa và ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới.
Theo Ban Tổ chức, thông qua sự kiện, nhiều kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị y tế đã được hình thành. Đây sẽ là tiền đề để các giải pháp AI và công nghệ số từng bước đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

