Các nhà khoa học Australia đang phát triển công nghệ nhau thai nhân tạo nhằm nâng cao tỷ lệ sống sót và cải thiện sức khỏe lâu dài cho trẻ sinh non.
Nhân viên y tế chăm sóc các em bé sinh non - Ảnh tư liệu, minh họa: THX/TTXVN
Dù đạt được những kết quả bước đầu, công nghệ này được dự báo còn cần ít nhất 10-15 năm nghiên cứu trước khi có thể đưa vào điều trị thực tế.
Theo Quỹ Nghiên cứu Phụ nữ và Trẻ sơ sinh Australia (WIRF), dự án hướng tới việc tạo ra một hệ thống có chức năng tương tự nhau thai tự nhiên, giúp trẻ sinh non tiếp tục nhận oxy và chất dinh dưỡng như khi còn trong bụng mẹ.
Nhờ đó, trẻ có thêm thời gian để hoàn thiện các cơ quan trước khi phải tự thở và tự bú.
Giáo sư Matt Kemp, nhà khoa học thuộc WIRF, cho biết trẻ sinh non thường chưa phát triển đầy đủ về thể chất và đối mặt với nhiều biến chứng sức khỏe, khiến việc chăm sóc, điều trị gặp nhiều khó khăn.
Theo ông, nhau thai nhân tạo được thiết kế để duy trì môi trường gần giống tử cung, giúp trẻ có thêm khoảng 3-4 tuần tiếp tục phát triển. Khoảng thời gian này có thể tạo khác biệt đáng kể đối với khả năng sống sót cũng như sức khỏe lâu dài của trẻ.
Hệ thống hiện được thử nghiệm trên cừu. Thiết bị gồm hai khối nhựa trong suốt có kích thước tương đương một khối Rubik, nối với nhau bằng các ống dẫn để thực hiện chức năng trao đổi oxy và dưỡng chất thông qua dây rốn.
Một điểm nổi bật của công nghệ là hệ thống vận hành nhờ chính nhịp tim của thai nhi, không cần bơm hoặc nguồn tạo áp suất bên ngoài.
Thiết kế này giúp mô phỏng gần hơn quá trình trao đổi tuần hoàn tự nhiên giữa nhau thai và thai nhi.
Dù triển vọng lớn, nhóm nghiên cứu cho biết vẫn còn nhiều thách thức kỹ thuật cần giải quyết.
Giáo sư Matt Kemp ước tính sẽ mất thêm khoảng 10-15 năm để hoàn thiện công nghệ và chứng minh tính an toàn, hiệu quả trước khi có thể áp dụng trên người.




