Bác sĩ tư vấn cách đón Tết vui, khỏe

(VOH) - Một mùa xuân mới lại về, người người, nhà nhà ai nấy đều mong chờ đón Tết về vì đây là dịp sum họp, đoàn viên sau một năm tất bật với cuộc sống mưu sinh.

Làm sao để hưởng trọn một cái Tết vui vẻ, đầm ấp thì mỗi người thực sự phải khỏe mạnh, an toàn tránh rủi ro hay bất cẩn cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Như vậy, để có một cái Tết an lành bên gia đình, người thân thì mỗi người chúng ta nên hết sức lưu ý, cẩn trọng.

Ngoài những khuyến cáo trong lựa chọn thực phẩm an toàn, hàng hóa phải có nhãn mác rõ ràng thì việc sử dụng rượu bia đây là vấn đề cần phải thận trọng, tiết chế.

Nhằm giúp cộng đồng bảo vệ sức khỏe, tránh rủi ro, đón Tết an lành, VOH phỏng vấn Bác sĩ Đỗ Ngọc Chánh – Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố.

VOH: Thưa bác sĩ, thường trong những ngày Tết thì những tai nạn thường gặp theo ghi nhận của Trung tâm Cấp cứu 115 trong những năm qua đó là gì, bác sĩ chia sẻ?

Bác sĩ Đỗ Ngọc Chánh: Cũng như mọi năm cứ ngày Tết đến thì Trung tâm Cấp cứu 115 thường chịu trách nhiệm thống kê tình hình tai nạn thương tích. Cứ mỗi dịp lễ tết, tai nạn thương tích thường tăng cao hơn nhiều so với ngày thường khác, nhiều là ở trẻ em.

Nhiều tai nạn hi hữu mà nguyên nhân chính là thiếu sự quan tâm của cha mẹ, người thân mà hầu hết các tai nạn này đều có thể phòng tránh được do vậy truyền thông để cảnh báo với cộng đồng rất quan trọng

Các nguyên nhân tai nạn thương tích thường gặp là tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, tự tử … là những nhóm nguyên nhân tồn tại. Còn khi ngày Tết thì tai nạn từ dọn dẹp nhà cửa rồi sinh hoạt trong những ngày Tết như phỏng, té ngã, điện giật…

Trong những trường hợp ăn uống cũng hóc dị vật từ hạt dưa, hạt đậu. Rồi khi đưa con trẻ về vùng quê ăn Tết thì nguy cơ cao bị súc vật cắn, khi đưa con trẻ đi chơi biển, tắm hồ thì tai nạn đuối nước cũng có thể xảy ra. Và trong những ngày hiện nay, tai nạn điện giật đang có xu hướng xảy ra…

ngộ độc bia rượu, ngày 10 tháng 2 năm 2021
Nhiều tai nạn liên quan đến việc lạm dụng bia rượu. Ảnh minh họa: PN

* VOH: Trong những tai nạn thường gặp thì ngộ độc bia rượu cũng là vấn đề cần được cảnh báo?

Bác sĩ Đỗ Ngọc Chánh: Vấn đề sử dụng rượu bia trong những ngày lễ tết đây đã đi vào nếp văn hóa trong giao tiếp nhưng chúng ta đừng lợi dụng rượu bia. Những tai nạn thương tích xảy ra, té ngã rồi bạo lực, ngộ độc.. đa số liên quan đến bia rượu, lái xe không kiểm soát, uống rượu bia không kiểm soát hành vi…gây ra những tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, rồi bạo lực với nhau.

Còn việc kiểm soát chất lượng rượu cụ thể như rượu ngâm không rõ ràng cũng gây ngộ độc. Bên cạnh đó, ngộ độc rượu bia cũng liên quan đến các món ăn thực phẩm ăn kèm cũng nên lưu ý. Tết là vui vẻ nhưng cũng phải kiểm soát lại mình để trải qua một kỳ vui đúng nghĩa, ngày Tết của dân tộc

* VOH: Để có một cái Tết vui Tết khỏe, bác sĩ có lưu ý những vấn đề gì để khuyến cáo người dân?

Bác sĩ Đỗ Ngọc Chánh: Tôi có một số khuyến cáo. Xin nhắc lại hầu hết các tai nạn thương tích đều có thể phòng tránh được. Cho nên bây giờ ví dụ như dọn dẹp nhà cửa khi mình cất chai lọ đựng hóa chất, xăng dầu khi đem ra dọn thì phải coi chừng trẻ nhỏ nó không biết lấy uống phải.Rồi những thang bằng gỗ, bằng sắt năm nay cất giữ giờ đem ra để dọn dẹp nhà cửa cũng phải kiểm tra, không khéo thang  mục mình sẽ té nên phải kiểm tra độ an toàn của thang. Khi lau bóng đèn, lau quạt phải cúp điện không thôi bị điện giật. Lâu lâu mình dọn dẹp nhà cửa không quen nên phải thận trọng chú ý đến an toàn cho bản thân

Liên quan đến sử dụng thực phẩm, mình chọn thực phẩm lưu trữ ngày Tết nên mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng ví dụ như thịt, cá, rau…nên chọn ở cửa hàng, siêu thị có nhãn mác kiểm định chất lượng rõ ràng.

Chúng ta nên vệ sinh tủ lạnh, tủ đông đề phòng ngộ độc thực phẩm cùng các tai nạn sinh hoạt khác.

Khi đưa con trẻ đi chơi lưu ý về đuối nước và ăn uống khi đi chơi cũng phải hết sức đảm bảo an toàn cho con trẻ và cho gia đình

* VOH: Cảm ơn bác sĩ!