Bảo tồn tử cung không cần mổ dù u xơ lớn

Khối u xơ lớn tương đương thai 14 tuần được xử lý bằng kỹ thuật can thiệp mạch, giúp người bệnh tránh phẫu thuật lớn và bảo tồn tử cung.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân 51 tuổi bị u xơ tử cung kích thước lớn bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch tử cung, giúp bảo tồn tử cung mà không cần phẫu thuật mở.

Người bệnh có tiền sử phát hiện u xơ tử cung khoảng 5 năm trước và được điều trị nội khoa, theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, khối u tiếp tục phát triển, gây đau tức vùng bụng dưới, rong kinh kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Ê kíp BS đang thực hiện ca thiệp u xơ tc cho Bn
Ê kíp Bác sĩ đang thực hiện can thiệp u xơ tử cung cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác định khối u có kích thước tương đương thai 14 tuần tuổi. Sau khi được tư vấn các phương án điều trị, người bệnh lựa chọn can thiệp nút mạch tử cung nhằm bảo tồn cơ quan sinh sản và tránh một cuộc mổ lớn.

Hình ảnh MRI xác định BN có khối u xơ tử cung kích thước lớn, tương đương thai 14 tuần tuổi
Hình ảnh MRI xác định bệnh nhân có khối u xơ tử cung kích thước lớn, tương đương thai 14 tuần tuổi - Ảnh: Bệnh viện

Ca can thiệp được thực hiện tại Đơn vị Can thiệp mạch dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Thông qua một đường chọc nhỏ ở động mạch cổ tay, ê-kíp đưa vi ống thông đến động mạch tử cung và bơm vật liệu gây tắc để cắt nguồn máu nuôi khối u.

2.BN hồi phục sức khỏe tốt sau can thiệp u xơ tc
Bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt sau can thiệp u xơ tử cung - Ảnh: Bệnh viện

Sau khoảng một giờ can thiệp, người bệnh hồi phục thuận lợi. Chỉ sau một ngày, triệu chứng đau và nặng bụng giảm rõ rệt, tình trạng rong kinh cải thiện. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện với sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm u xơ tử cung. Khi có các dấu hiệu như rong kinh kéo dài, đau bụng dưới, bụng to bất thường hoặc thiếu máu không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám. Việc phát hiện sớm và lựa chọn đúng phương pháp điều trị sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế xâm lấn và tăng cơ hội bảo tồn tử cung ở những trường hợp phù hợp.