Bé Doãn Dương vừa xuất viện từ Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sau hơn 120 ngày điều trị tích cực.
Bé sơ sinh được theo dõi sát sao tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Ảnh: ND
Sinh ở tuần thai thứ 25 và 4 ngày với cân nặng chỉ 500 gram, bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch dù cơ hội sống sót ban đầu rất thấp. Trong suốt quá trình này, các bác sĩ đã phải theo dõi sát sao từng chỉ số sinh tồn của bé.
Sau sinh, bé được chẩn đoán mắc suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh và chảy máu trong não.
Thạc sĩ, bác sĩ Hà Đức Dũng cho biết quá trình điều trị và cai máy thở cho bệnh nhi diễn ra rất khó khăn. Ông chia sẻ: "Để duy trì sự sống, các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ giữa phác đồ điều trị biến chứng và chế độ nuôi dưỡng đặc biệt".
Sau một tháng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhi mới có thể bắt đầu ăn hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Khi ra viện, bé đã cứng cáp với cân nặng 2.550 gram kèm theo bộ hồ sơ bệnh án nặng 2 kg.
Hiện sức khỏe bé đã ổn định, hệ thống tim phổi hoạt động tốt và đủ điều kiện để được chăm sóc tại nhà.
Mẹ của bé, chị V.T.H, đã thuê trọ gần bệnh viện để duy trì nguồn sữa mẹ hàng ngày cho con. Chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y tế đã tận tâm cứu chữa và khích lệ gia đình.
Chị xúc động: "Nhìn con đi được đến ngày hôm nay an toàn, tôi chỉ biết gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh đã không chỉ cứu sống con mà còn luôn động viên gia đình trong những lúc tuyệt vọng nhất".
Thạc sĩ, bác sĩ Hà Đức Dũng khẳng định đây là thành công tự hào của đơn vị nhưng lưu ý gia đình cần thực hiện chế độ chăm sóc khắt khe.
Người thân phải tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh môi trường để phòng nhiễm khuẩn cho trẻ.
Đồng thời, gia đình cần thực hiện tiêm phòng vaccine cho bé đầy đủ theo đúng lịch trình quy định.




