Sáng 29/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết các y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống thành công một bé sơ sinh bị tắc tá tràng do dị tật bẩm sinh hiếm gặp, kèm tình trạng suy dinh dưỡng bào thai – một ca bệnh khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
Trước đó, ngày 15/12, sản phụ Đ.T.M.T (37 tuổi, ngụ xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) mang thai ở tuần thứ 41 được nhập Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để sinh con.
Trong suốt thai kỳ, thai nhi được theo dõi trong tình trạng suy dinh dưỡng bào thai và có nghi ngờ dị tật tắc tá tràng.

Sau sinh, bé gái nặng 2,1 kg, tỉnh táo nhưng nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng bất thường như nôn nhiều, mất nước và rối loạn điện giải. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, chụp X-quang và xác định trẻ bị tắc tá tràng, có nguy cơ sốc giảm thể tích, kèm suy dinh dưỡng bào thai nặng.
Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt hội chẩn liên khoa. Trước tình trạng sức khỏe còn yếu của trẻ sơ sinh, các bác sĩ thống nhất phương án điều trị tích cực ban đầu bằng nhịn ăn hoàn toàn, nuôi dưỡng tĩnh mạch, bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, sử dụng kháng sinh và theo dõi sát, trì hoãn phẫu thuật cho đến khi tình trạng bệnh nhi ổn định hơn.
Sau một ngày điều trị tích cực, khi các chỉ số sinh tồn được cải thiện, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật. Trong hơn một giờ phẫu thuật, ê-kíp xác định nguyên nhân tắc tá tràng là do tụy hình nhẫn – một dị tật bẩm sinh hiếm gặp với tỉ lệ chỉ khoảng 5-15/100.000 trẻ sống. Dị tật này khiến mô tụy bao quanh tá tràng, gây hẹp và tắc lòng ruột, cản trở hoàn toàn sự lưu thông thức ăn.
Các bác sĩ đã tiến hành mở tá tràng phía trên và dưới vị trí hẹp, kiểm tra lưu thông, sau đó nối tá tràng theo phương pháp Kimura – kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, đặc biệt ở trẻ sơ sinh nhẹ cân.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi được hồi sức tích cực và nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường truyền tĩnh mạch trung tâm đặt ở ngoại vi nhằm đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng trong thời gian đường tiêu hóa hồi phục. Sau 8 ngày, tình trạng trẻ tiến triển rõ rệt: bắt đầu bú sữa mẹ, được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo, vết mổ khô, có phân và các chỉ số sinh tồn ổn định.
TS-BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là một ca bệnh rất khó và nguy hiểm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và can thiệp kịp thời, sau 15 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong thời gian tới.
