Theo trang tin IFL Science, cậu bé Lucas, đến từ Bỉ, được chẩn đoán mắc bệnh khi mới 6 tuổi. Cha mẹ Lucas đã đưa em đến Pháp đăng ký tham gia chương trình nghiên cứu Y sinh học để diệt trừ DIPG (BIOMEDE).
Lucas là một trong 233 bệnh nhân DIPG được đưa vào nghiên cứu và điều trị.
Tiến sĩ Jacques Grill, trưởng nhóm nghiên cứu của BIOMEDE, nói qua phim chụp MRI, khối u đã biến mất hoàn toàn khi cậu bé 13 tuổi.
Cùng với Lucas, 7 đứa trẻ khác mắc DIPG cũng được cho dùng thuốc điều trị tương tự. Nhưng các em này chỉ sống được thêm vài năm nữa. Chỉ có khối u của Lucas biến mất.
Nếu nhóm nghiên cứu có thể tái tạo thành công các đặc điểm sinh học được tìm thấy trong DIPG của Lucas, họ có thể sử dụng các tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm này để thử nghiệm các loại thuốc mới, dù tiến trình nghiên cứu việc này cần thời gian rất dài.
DIPG là một dạng ung thư hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, xuất hiện hầu như chỉ ở trẻ em. Do vị trí của khối u trong thân não nên phẫu thuật cắt bỏ khối u là không thể và thời gian sống sót trung bình chỉ từ 9 đến 10 tháng.



