Bệnh nhân suy tim ngỡ chết hồi phục thần kì nhờ ghép tim

(VOH) - Sáng 8/5, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nữ sinh năm 1972, ngụ Bình Thuận đã xuất viện trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Trước khi được ghép tim, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim rất nặng, tim chỉ còn hoạt động 14%, bệnh nhân nhiều lần ngất xỉu nhưng gia đình quá nghèo, chỉ uống thuốc cầm cự qua ngày. Nhận được thông báo từ Bệnh viện Chợ Rẫy có người hiến tim phù hợp, anh Lê Quốc Dũng – chồng bệnh nhân – vui mừng đưa vợ trở lại thực hiện các xét nghiệm hoàn tất thủ tục cho cuộc ghép. 

Bệnh nhân suy tim ngỡ chết hồi phục thần kì nhờ ghép tim

Anh Dũng và vợ trong niềm vui mừng khôn xiết 

Bác sĩ Nguyễn Tất Đạt – Khoa nội tim mạch – Bệnh viện Chợ Rẫy – cho biết, trước mắt, sau ghép tim thành công hiện chức năng tim đã ổn định, bệnh nhân đã được tư vấn trong chăm sóc sức khỏe, uống thuốc ức chế miễn dịch, môi trường sống phải sạch sẽ. Đây là trường hợp ghép tim thứ ba được Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành thành công.

Đến nay, toàn bộ chi phí cuộc ghép khoảng 500 triệu đồng do bệnh viện miễn hoàn toàn cho bệnh nhân.