Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện 500 ca ghép thận thành công

(VOH) - Sáng nay (25/8), Bệnh viện Chợ Rẫy đã kỷ niệm trường hợp thứ 500 ghép thận thành công, đồng thời làm lễ tôn vinh các người hiến tạng trong năm 2015 và 2016. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là đơn vị dẫn đầu cả nước về số bệnh nhân được ghép thận.

Bắt đầu tiền hành rạch mổ cho cuộc ghép

Tháng 12/1992, Bệnh viện chợ Rẫy ghép thận cho 2 trường hợp đầu tiên. Từ đó đến nay, ghép thận thành một phẫu thuật thường quy của khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trung bình mỗi tuần bệnh viện thực hiện 4 trường hợp ghép thận từ người cho sống.

Từ năm 2007 khi “Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác” ra đời tại Việt Nam, ngày 23/4/2008 ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện vào tháng 6/2015, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã ghép thận thành công cho 2 người nhận từ người cho tim ngừng đập.

Tuy vậy, so với số người chờ ghép thì nguồn tạng còn quá ít, thống kê cho thấy số lượng người được hiến tạng trong cả nước cho đến nay chỉ hơn 1.500 nhưng người cần hiến tạng đã vượt qua con số 10.000.