Bước tiến mới trong điều trị hội chứng May-Thurner tại Khánh Hòa

Sự kiện này không chỉ khẳng định năng lực y tế của bệnh viện mà còn mở ra hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân tại khu vực Nam Trung Bộ.

Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã ghi dấu ấn quan trọng khi lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật chụp mạch nong đặt stent tĩnh mạch chậu, điều trị một trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng May-Thurner hiếm gặp.

Thành công này có được nhờ sự hỗ trợ chuyên môn đắc lực từ Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Phi Long, Phó Trưởng khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Hội chứng May-Thurner là một trong những nguyên nhân ít gặp gây huyết khối tĩnh mạch sâu vùng chậu đùi, chiếm khoảng 2-5% tổng số các ca huyết khối.

cbb5b80766acd1f288bd_20250702162419
Ảnh minh họa: Internet.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Viết Huấn, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hội chứng này xảy ra khi động mạch chậu phải bắt chéo và chèn ép tĩnh mạch chậu trái, làm chậm dòng máu từ chân trở về tim.

Tình trạng này gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây đau nhức, sưng phù, thay đổi màu sắc da và cảm giác nặng nề ở chân, đặc biệt thường gặp ở nữ giới trong độ tuổi 20-50.

can_thiep_mach_mau_2_20250702162126
Ê-kíp bác sĩ đang thực hiện can thiệp cho bênh nhân - Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Nữ bệnh nhân N.T.T., 33 tuổi, sống tại phường Nha Trang, nhập viện trong tình trạng chân trái đau nhức kéo dài và sưng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Trước đó, chị đã được chẩn đoán và điều trị huyết khối tĩnh mạch chậu đùi trái bằng thuốc chống đông và vớ áp lực nhưng không thuyên giảm.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với siêu âm Doppler và MSCT bụng chậu, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu nhận định đây là một ca hội chứng May-Thurner phức tạp, đòi hỏi can thiệp chuyên sâu.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đại học Y Dược, ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện can thiệp nội mạch. Thủ thuật bao gồm nong mạch và đặt stent vào tĩnh mạch chậu trái để tái thông dòng chảy, giải phóng sự chèn ép. Đây là một phương pháp ít xâm lấn, thực hiện nhanh chóng, chỉ trong khoảng một giờ.

Ca can thiệp đã diễn ra thành công tốt đẹp, không để lại biến chứng, mang lại kết quả tích cực cho bệnh nhân.

Hai ngày sau thủ thuật, bệnh nhân N.T.T. đã có thể xuất viện với tình trạng chân giảm đau và phù rõ rệt. Bệnh nhân tiếp tục được kê thuốc chống đông trong ba tháng đầu để ngăn ngừa tái hẹp tĩnh mạch do huyết khối.

Việc làm chủ kỹ thuật khó này không chỉ nâng cao tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa mà còn khẳng định vị thế của bệnh viện, là bước đệm vững chắc tiến tới mục tiêu trở thành bệnh viện khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Bình luận