Bệnh nhân là ông N.T.D. (68 tuổi, trú xã Đức Phú, thành phố Đà Nẵng), nhập viện vào 15h30 ngày 26/6 trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Ông D. bị hơn 30 vết ong vò vẽ đốt tập trung ở vùng đầu, mặt và tay, khiến mặt sưng phù, co giật, khó thở, tức ngực, mệt mỏi và mạch nhanh.
Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định ông D. bị sốc phản vệ độ 3 do ong vò vẽ đốt. Đây là một dạng dị ứng cấp tính nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí ngay lập tức.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành tiêm thuốc chống sốc, truyền dịch và thở oxy, đồng thời theo dõi sát các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng ông D. nhanh chóng xấu đi: ông rơi vào hôn mê, suy hô hấp, buộc phải chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng đặt ống nội khí quản, truyền dịch nhanh, sử dụng thuốc vận mạch và bắt đầu liệu trình điều trị chuyên sâu.
Điều đáng lo ngại là các bác sĩ còn phát hiện ông D. có biểu hiện suy tim, suy thận cấp và đặc biệt là hội chứng hủy cơ vân – một tình trạng phân hủy cơ nghiêm trọng có thể dẫn đến rối loạn điện giải và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Để loại bỏ độc chất do nọc ong gây ra, phác đồ điều trị tích cực đã được triển khai, bao gồm lọc máu liên tục kết hợp lọc hấp phụ. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể tự thở và được rút ống nội khí quản. Đến ngày 1/7, ông D. được chuyển sang khoa Bệnh nhiệt đới để tiếp tục theo dõi và điều trị hồi phục.
Lời Cảnh Báo Từ Bác Sĩ
Ông D. kể lại, khi đang chặt cây sau nhà, ông không may làm động tổ ong vò vẽ, khiến cả đàn ong lao vào đốt và khiến ông choáng váng rồi ngất đi.
Bác sĩ Vũ Phan Thiên Ân, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nhấn mạnh: "Sốc phản vệ là tình trạng dị ứng cấp tính nghiêm trọng, có thể gây tử vong nếu không xử trí kịp thời. Với trường hợp bị sốc phản vệ do ong đốt, nếu đến viện muộn hơn hoặc xử lý không đúng cách, hậu quả sẽ rất khó lường."
Bác sĩ Ân cũng đưa ra khuyến cáo quan trọng: Sốc phản vệ tiến triển rất nhanh, chỉ trong vài phút có thể dẫn đến ngừng tim, ngừng thở. Vì vậy, khi bị ong đốt hoặc có bất kỳ dấu hiệu dị ứng nặng nào như khó thở, sưng vết đốt, chóng mặt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí khẩn cấp.


