Bà H.T.L (70 tuổi, ngụ Long An) từng bị đại tiện ra máu kéo dài suốt hai tháng. Nghĩ rằng bản thân mắc bệnh trĩ, bà tự điều trị tại nhà sau khi được chẩn đoán có polyp trực tràng tại một cơ sở y tế địa phương. Các triệu chứng tạm thuyên giảm khiến bà chủ quan, cho rằng bệnh đã khỏi.
Tuy nhiên, khi tình trạng tái phát kéo dài, bà L. quyết định đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Kết quả nội soi đại tràng phát hiện một khối u tại đoạn giữa và dưới trực tràng. Các xét nghiệm CT và MRI sau đó cho thấy khối u đã di căn đến hạch chậu – dấu hiệu của ung thư giai đoạn muộn.
Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u và nạo vét hạch chậu. Ê-kíp sử dụng kỹ thuật kết hợp nội soi đường bụng và hậu môn, giúp rút ngắn thời gian mổ từ 8 giờ xuống còn khoảng 3 giờ. Phương pháp này chỉ tạo vết mổ nhỏ khoảng 10mm, ít xâm lấn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.
Hiện tại, bà L. đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường và không còn triệu chứng đi cầu ra máu. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi và triển khai phác đồ hóa xạ trị bổ trợ để kéo dài thời gian sống và giảm nguy cơ tái phát.
Theo bác sĩ Phan Văn Sơn – chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật tụy, ung thư đại trực tràng có tiên lượng tốt nếu phát hiện ở giai đoạn sớm. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống trên 5 năm có thể đạt trên 90%, nhưng khi đã di căn, tỷ lệ này giảm xuống dưới 10%.
Ông cảnh báo, triệu chứng của ung thư đại trực tràng như đại tiện ra máu, đau bụng, rối loạn tiêu hóa... thường dễ nhầm với bệnh lý lành tính. Việc chủ quan hoặc chậm trễ thăm khám khiến nhiều ca bệnh bị phát hiện muộn, dẫn đến điều trị khó khăn và tăng nguy cơ biến chứng.
Để phòng ngừa, người dân – đặc biệt từ 45 tuổi trở lên – nên thực hiện nội soi đại trực tràng định kỳ 5-10 năm/lần, kể cả khi không có triệu chứng. Với người có biểu hiện bất thường như thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng kéo dài... cần đi khám sớm để tầm soát và can thiệp kịp thời.



