Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM và Hà Nội ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục mới về số lượt khám ngoại trú trong ngày.
Bệnh viện tuyến dưới cần sớm 'mạnh' lên - Ảnh: TTO
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), ngày 6/5 ghi nhận tổng số lượt đăng ký khám bệnh và điều trị lên tới 9.021 lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng Trung tâm Ung bướu của bệnh viện tiếp nhận hơn 1.131 lượt khám/ngày, trong đó phòng khám huyết học đông nhất với 331 bệnh nhân.
Không chỉ Chợ Rẫy, các bệnh viện lớn khác như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng ghi nhận lượng bệnh nhân tăng từ 10–20% sau lễ. Các bệnh viện cho rằng nguyên nhân một phần do lượng bệnh dồn sau kỳ nghỉ, đồng thời người dân vẫn có xu hướng tin tưởng lựa chọn các bệnh viện tuyến cuối vì chất lượng chuyên môn cao.
Theo thống kê của Bệnh viện Ung bướu TPHCM, năm 2025 bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1,08 triệu lượt khám, tăng 22% so với năm 2024. Trong đó, hơn 80% bệnh nhân đến từ các tỉnh thành khác. Để giảm áp lực, bệnh viện đã phải mở thêm phòng khám và cải tiến quy trình tiếp nhận.
Tại phía Bắc, Bệnh viện Bạch Mai - Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt tuyến cuối khu vực phía Bắc cũng luôn trong tình trạng đông đúc trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 8.000–10.000 lượt khám với khoảng 4.300 nhân viên y tế làm việc.
Từ năm 2025, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai khám ngoài giờ hành chính từ 17h đến 21h mỗi ngày nhằm giảm tải. Tuy nhiên, tình trạng quá tải vẫn diễn ra ở cả khu khám bảo hiểm y tế lẫn khám theo yêu cầu.
Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Minh Phước, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, để giải quyết căn cơ tình trạng quá tải, cần xây dựng mạng lưới phòng chống ung thư khu vực phía Nam, tăng cường liên kết vùng và triển khai khám sàng lọc ngay tại địa phương.
Ngoài ra, các tỉnh cần phối hợp với TPHCM để phát triển kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh nhằm hạn chế tình trạng bệnh nhân dồn lên tuyến trên.
Tại TPHCM, việc nâng cấp y tế cơ sở và các bệnh viện cửa ngõ cũng đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sau gần một năm đưa cơ sở mới vào hoạt động với vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức ghi nhận lượng bệnh nhân ngoại trú tăng từ khoảng 3.000 lên gần 4.000 lượt/ngày.
Bệnh viện này cũng nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ nhiều bệnh viện đầu ngành như Bình Dân, Nhân dân 115, Nhi đồng 2, góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến lên bệnh viện trung tâm.
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng “nút thắt” lớn nhất hiện nay nằm ở y tế cơ sở. Nếu tuyến này không phát huy được vai trò “người gác cổng” của hệ thống y tế thì tình trạng vượt tuyến sẽ vẫn tiếp diễn.
Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc bệnh nhân tập trung đông tại bệnh viện lớn cũng xuất phát từ quy định cho phép người dân tự lựa chọn nơi khám chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và chính sách liên thông bảo hiểm y tế.
Ông cho rằng để giảm áp lực cho tuyến cuối, cần đánh giá đúng nhu cầu khám chữa bệnh từng địa phương, từ đó điều chỉnh quy mô giường bệnh, cơ sở vật chất, thiết bị y tế và có chính sách giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao.
Giai đoạn 2024–2030, Bộ Y tế sẽ khuyến khích các bệnh viện tỉnh và bệnh viện tư nhân đủ điều kiện tham gia làm “bệnh viện hạt nhân”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Telemedicine trong hội chẩn và điều trị.
Song song đó, Bộ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện, tăng số giường bệnh, triển khai chính sách thu hút bác sĩ trẻ về công tác tại vùng sâu, vùng xa; đồng thời xác định đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành y tế.




