Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Nhiều bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh dạ đang gia tăng mạnh, xuất hiện ca tử vong; sự chủ quan khiến bệnh dễ diễn biến nặng.

Nhiều bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết và viêm màng não mô cầu đang gia tăng mạnh với nhiều ca tử vong. Sự chủ quan trong quá trình điều trị được xác định là nguyên nhân chính khiến nhiều trường hợp trở nặng. Các cơ quan y tế đang nỗ lực kiểm soát tình hình khi số ca mắc vượt xa cùng kỳ năm trước.

Ảnh chụp màn hình (660)
Không để dịch chồng dịch - Ảnh: VOV

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến giữa tháng 4/2026, toàn quốc ghi nhận hơn 27.000 ca tay chân miệng, bao gồm 8 trường hợp tử vong. Con số này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tại TPHCM, số ca mắc đã vượt mốc 11.000 trường hợp với trung bình gần 1.500 ca mới mỗi tuần.

 

Trẻ em dưới 10 tuổi là đối tượng chủ yếu mắc bệnh tay chân miệng trong đợt dịch này. Các chuyên gia đặc biệt lo ngại về sự xuất hiện của biến chủng virus EV-71 với độc lực mạnh. Loại virus này có khả năng tấn công hệ thần kinh trung ương, gây suy hô hấp và dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết ngành y tế đã chủ động tăng cường điều trị. Các bệnh viện như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới được yêu cầu tập trung nguồn lực thu dung bệnh nhân. Mục tiêu là sẵn sàng ứng phó với các ca nặng chuyển từ tỉnh lân cận nhằm tránh quá tải.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, nhấn mạnh việc hạn chế tối đa số ca tử vong. Công tác truyền thông cần được đẩy mạnh để người dân tránh chủ quan, không đợi bệnh nặng mới nhập viện. Ngoài ra, cơ sở y tế phải quản lý tốt việc điều trị để ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm chéo.

Về giải pháp lâu dài, Bộ Y tế đã cấp phép cho vắc-xin phòng bệnh tay chân miệng EV-71 từ Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 17/3. Dự kiến, loại vắc-xin này sẽ được triển khai vào cuối năm 2026 cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Đây được xem là công cụ quan trọng để bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao trước dịch bệnh.

Dịch sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp với gần 32.000 ca mắc và 4 ca tử vong tính từ đầu năm 2026. Khu vực phía Nam vẫn là nơi tập trung nhiều bệnh nhân nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng người nhiễm đã tăng 2,2 lần trong khi số ca tử vong vẫn ở mức tương đương.

Trước nguy cơ dịch bùng phát mạnh vào mùa cao điểm, Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ các ổ dịch. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh cần chỉ đạo xử lý triệt để ngay khi phát hiện ca bệnh mới. Các đơn vị phải đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị và nhân lực để phòng chống dịch hiệu quả.

Bệnh viêm màng não mô cầu cũng ghi nhận sự gia tăng tại nhiều địa phương như Hà Nội, An Giang và Lâm Đồng. Trong 14 tuần đầu năm 2026, cả nước có 24 ca mắc và 4 người tử vong, tăng gần 50% so với năm 2025. Đây là bệnh lây qua đường hô hấp và có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cảnh báo tỷ lệ tử vong do viêm màng não mô cầu rất cao. Bệnh có thời gian ủ từ 2 đến 10 ngày với các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu và cứng cổ. Những triệu chứng này thường bị nhầm với cảm cúm, khiến bệnh nhân bỏ lỡ thời điểm cứu chữa tốt nhất.

Viêm màng não mô cầu hiện có tỷ lệ tử vong đứng thứ hai sau bệnh dại. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, lưu ý rằng ngoài các dịch bệnh đang tăng, nguy cơ từ cúm A và bệnh dại cũng rất lớn. Các địa phương cần tập trung kiểm soát và tuyệt đối không để xuất hiện "vùng lõm" trong tiêm chủng vắc-xin.

Trong năm 2026, ngành y tế đặt mục tiêu kiểm soát bền vững và giảm tối đa tỷ lệ tử vong do bệnh truyền nhiễm. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành chủ động phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng là cần thiết để ngăn chặn kịch bản dịch chồng dịch có thể xảy ra.

Bình luận