Cập nhật dịch COVID-19 Việt Nam ngày 22/4: 6 ngày liên tục không có ca mắc mới

(VOH) – Sau 6 ngày liên tục nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, WHO cho biết Việt Nam có tỷ lệ ca mắc COVID-19 trên tổng dân số thấp thứ 2 khu vực Tây Thái Bình Dương.

Bản tin 6 giờ sáng ngày 22/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 216 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Dự kiến trong ngày 22/4 có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 67.022 ca, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 358 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.263 ca, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 48.401 ca.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 ca, số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca.

COVID-19, Việt Nam,

Ảnh minh họa: PN

Theo thống kê của WHO, Việt Nam đang là quốc gia có tỷ lệ ca mắc COVID-19 trên tổng dân số thấp thứ 2 của khu vực Tây Thái Bình Dương, với tỷ lệ 3 ca bệnh/1000.000 dân.

Về công tác chống dịch COVID-19 của Việt Nam, Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương nhận định: “Việt Nam đã cho thế giới thấy sự lãnh đạo hiệu quả, quyết liệt và xuyên suốt nhiều cấp chính quyền, từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cho đến các địa phương.”

Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương khuyến cáo: “Việt Nam nên cẩn trọng xem xét bắt đầu tháo dỡ hạn chế như thế nào. Không nên là tất cả cùng lúc.”

Khuyến cáo những việc cần làm khi trẻ sốt, ho, khó thở ở trường học: Bộ Y tế đưa ra một số khuyến cáo những việc cần làm khi trẻ sốt, ho, khó thở ở trường học.

 

17 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp xúc gần với BN243 âm tính lần 2 với SARS-CoV-217 nhân viên y tế tiếp xúc gần với BN 243 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.