Sáng 18/7, Câu lạc bộ sinh hoạt bệnh nhân trực thuộc Khoa phẫu thuật đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân chính thức ra mắt, thu hút hơn 200 người bệnh tham gia.
Tại đây, các bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân ung thư đại trực tràng được gặp gỡ trực tiếp các bác sĩ để chia sẻ kiến thức sống chung với bệnh sau phẫu thuật, những điều cần biết khi chăm sóc hậu môn nhân tạo…
Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Khương An – Phó khoa Phẫu thuật đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân đã mở đầu buổi sinh hoạt bằng bài báo cáo hướng dẫn các thông tin hữu ích, hướng dẫn cặn kẽ cho các bệnh nhân sau phẫu thuật đại trực tràng có mang hậu môn nhân tạo.
Sau 6 tháng điều trị với 3 lần phẫu thuật, ông Nguyễn Văn Toàn (67 tuổi) đã vượt qua giai đoạn khó khăn để dần trở lại cuộc sống bình thường. Tại buổi sinh hoạt, ông chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và cách vệ sinh hậu môn nhân tạo nhằm hạn chế biến chứng, đồng thời khuyến khích mọi người chủ động khám, tầm soát để phát hiện bệnh sớm. Gửi lời tri ân đội ngũ y bác sĩ, ông xúc động nói: "Các bác sĩ tại đây đã cưu mang tôi, giúp tôi vượt qua bạo bệnh."
Theo Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu – Trưởng khoa Phẫu thuật đại trực tràng – Bệnh viện Bình Dân, tâm lý người bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong điều trị. Chính vì vậy, Câu lạc bộ bệnh nhân ra đời để người thầy thuốc có thể tiếp sức, động viên tinh thần cho người bệnh với các kiến thức đúng, những khuyến cáo cần thiết.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phú Hữu chia sẻ: “Mỗi năm, Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật khoảng 1.500 ca ung thư đại trực tràng; trong đó, có những bệnh nhân vì bệnh lý, khi phẫu thuật phải mang hậu môn ra ngoài. Chúng tôi rất cảm thông, chia sẻ với họ vì việc chăm sóc rất khó khăn.”
“Tại khoa, chúng tôi cũng đã có hướng dẫn nhưng bệnh nhân chưa nắm hết; hoặc khi về nhà, người bệnh mang hậu môn nhân tạo gặp tình trạng viêm loét, biến chứng nhưng không biết hỏi ai. Do vậy, chúng tôi thấy cần kết nối các bệnh nhân vào sinh hoạt chung trong câu lạc bộ để hướng dẫn, chia sẻ cặn kẽ hơn. Qua đó, các y bác sĩ sẽ động viên, nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân để họ cảm thấy thoải mái, giảm bớt áp lực trong hành trình điều trị bệnh. Mục đích của sự đồng hành này nhằm giúp bệnh nhân sau phẫu thuật đại trực tràng được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất”, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phú Hữu nói.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ là nơi các bệnh nhân được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và hành trình vượt qua ung thư đại trực tràng. Trong bối cảnh hiện nay, khi các kiến thức y khoa dễ dàng tìm hiểu trên mạng xã hội, mô hình câu lạc bộ với sự tương tác trực tiếp của các bác sĩ dành cho người bệnh là cách làm hay, không chỉ mang đến kiến thức đúng về mặt y khoa, mà còn làm cho mối quan hệ gắn kết giữa thầy thuốc và bệnh nhân được gần gũi, bền chặt hơn. Đây là liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá với người bệnh.
